Huyện Giá Rai: Đẩy mạnh công tác chuyển hóa địa bàn

Thứ Bảy, 20/12/2014 | 09:01

Huyện Giá Rai có đến 380 đối tượng nằm trong diện đã được rà soát để chuyển hóa địa bàn. Huyện đã chọn xã Tân Phong và Phong Thạnh Đông A làm điểm chỉ đạo. Bên cạnh đó, Công an huyện đã phân công 5 đội nghiệp vụ phối hợp với công an các xã, thị trấn nhận giúp đỡ các đối tượng trên địa bàn.

UBND huyện Giá Rai trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Ảnh: K.P

Sau khi tổ chức bàn giao đối tượng, các đơn vị tiếp nhận đã chủ động xây dựng và phân công cán bộ có khả năng, kinh nghiệm để trực tiếp giúp đỡ từng đối tượng. Cán bộ được phân công nhận giúp đỡ tiến hành xây dựng kế hoạch xác định nội dung, biện pháp, cách thức tuyên truyền, vận động, tác động chuyển hóa đối tượng, phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động.

Kết quả, đã trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc tuyên truyền, giáo dục 1.240 lượt đối tượng để các đối tượng hiểu, nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân đối với sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền và ngành Công an đối với họ. Qua đó, giúp đối tượng nhận thức được hành vi sai phạm của mình trong thời gian qua, tích cực tham gia lao động sản xuất, chí thú làm ăn, từ bỏ con đường phạm tội, tái hòa nhập cộng đồng. Thông qua đó, phần lớn các đối tượng đều sửa chữa tốt, cam kết không tái phạm.

Bên cạnh đó, Công an huyện tranh thủ với cấp ủy, UBND các xã, thị trấn tạo điều kiện giúp đỡ các đối tượng như cho vay vốn đối với 3 đối tượng thuộc hộ nghèo (tổng số tiền 50 triệu đồng); hỗ trợ gạo và tiền mặt cho các đối tượng; bảo lãnh cho 23 đối tượng vay vốn để học nghề; giới thiệu việc làm cho 2 đối tượng…

Qua thống kê, số đối tượng đã có việc làm là 108 người, số đối tượng kinh tế gia đình ổn định là 204 người, số chưa có việc làm là 68 người, số đã chuyển biến tốt được công nhận là 192 người, và còn 83 đối tượng chưa chuyển biến.

Qua 1 năm triển khai thực hiện Kế hoạch 52 của Công an huyện Giá Rai, các đơn vị được phân công nhận giáo dục, giúp đỡ đối tượng đã làm tốt công tác phối hợp triển khai, tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các hộ dân cư phục vụ chuyển hóa địa bàn, xây dựng thế trận lòng dân về an ninh trật tự. Quá trình tiếp xúc, giáo dục, giúp đỡ cũng như sự phối hợp giữa lực lượng công an với các ngành, Ủy ban MTTQ, đoàn thể được duy trì thường xuyên thông qua sinh hoạt định kỳ hàng tháng, bước đầu cảm hóa giáo dục được đối tượng, hạn chế nguồn gốc phát sinh tội phạm.

Kim Kim

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.