Giáo dục - Học Đường
Học sinh - sinh viên Bạc Liêu vì cuộc sống cộng đồng
Khởi nguồn từ các phong trào Ánh sáng văn hóa hè, Ba sẵn sàng - năm xung phong, lực lượng học sinh - sinh viên (HS-SV) đã góp mặt khá tích cực trong những hoạt động hướng về cộng đồng. Nhưng phải đợi đến năm 2000 khi phong trào thanh niên tình nguyện (TNTN) được phát động thì vai trò của HS-SV mới được khắc họa đậm nét.
Sinh viên Trường đại học Bạc Liêu tham gia đắp bờ kè trong chiến dịch “Mùa hè xanh”. Ảnh: Y.N |
Có thể nói, trong 15 năm qua, phong trào HS-SV tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ngày càng tạo được “thương hiệu” cho mình bằng các hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Một trong những hoạt động đậm nét thể hiện vai trò xung kích của lực lượng HS-SV là Chiến dịch TNTN hè. Đã có hàng ngàn bạn trẻ từ các trường chuyên nghiệp và phổ thông tình nguyện về vùng sâu, vùng xa hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới, vận động học sinh bỏ học trở lại trường... Ngoài việc góp ngày công, thông qua các chuyến tình nguyện, lực lượng HS-SV còn mang kiến thức đã học áp dụng vào thực tiễn cuộc sống: ôn tập kiến thức hè cho học sinh, hướng dẫn bà con cách chăn nuôi, trồng trọt theo khoa học… Một tín hiệu đáng mừng cho phong trào TNTN là trong những năm gần đây ngày càng có nhiều các câu lạc bộ (CLB) tổ, nhóm TNTN xuất hiện tại các trường học. Trường đại học Bạc Liêu có CLB Vì người nghèo, CLB Chung một tấm lòng; Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu có CLB Hiến máu tình nguyện; các trường THPT đều có mô hình Cổng trường ATGT… Tính tình nguyện còn được các bạn thể hiện rõ nét vào thời điểm đầu năm học hay các dịp lễ, tết. Đây là thời điểm các hoạt động chia sẻ khó khăn với học sinh nghèo luôn được các đoàn trường, chi đoàn lớp phát động rộng rãi. Từ việc đóng góp quần áo, sách vở, xe đạp… cho đến nhận giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được triển khai kịp thời. Các phong trào không chỉ giúp HS-SV vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, mà còn thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” vốn là truyền thống quý báu của dân tộc ta.
Vai trò của HS-SV trong đời sống cộng đồng còn được thể hiện rõ nét thông qua phong trào trí thức trẻ tình nguyện về cơ sở đã tạo nguồn lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Sau khi tốt nghiệp đại học, các trí thức trẻ đã tình nguyện về cơ sở cống hiến với hành trang là vốn kiến thức còn nóng hổi trên giảng đường cùng bầu nhiệt huyết, khát khao được cống hiến. Từ năm 2008 đến nay, có gần 250 trí thức trẻ về cơ sở. Qua tổng hợp đánh giá, có trên 70 trí thức trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 143 trí thức trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 94 trí thức trẻ được kết nạp Đảng.
Là lực lượng kế thừa và giữ vai trò trọng yếu đối với sự phát triển của đất nước trong tương lai, HS-SV cả nước nói chung, Bạc Liêu nói riêng luôn thể hiện vai trò tiên phong xung kích trong các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng bằng trí tuệ và sức trẻ.
TUẤN ANH
- Bongdaz.net điểm danh top 5 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất lịch sử bóng đá
- Chống khai thác IUU là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4: Kịp thời hỗ trợ dập tắt đám cháy lớn tại TP. Phú Quốc
- Tổng kết, trao giải Hội thi Thuyết trình, hùng biện và Hát karaoke bằng tiếng Anh năm 2024
- Ra quân kiểm tra nhân Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024