Xây dựng nông thôn mới

Ông Võ Văn Út: Khá lên nhờ trồng bưởi trên bờ bao ruộng lúa

Thứ Sáu, 23/01/2015 | 15:29

Thời gian qua, nhiều nông dân ấp Ninh Định (xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) đã nhân rộng một loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao - đó là bưởi da xanh ruột hồng. Người đưa giống bưởi da xanh về với người dân ấp Ninh Định là ông Võ Văn Út.

Mô hình trồng bưởi da xanh trên bờ bao ruộng lúa của ông Võ Văn Út cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Ảnh: C.L

Cũng như nhiều bà con trong ấp, trước khi áp dụng mô hình trồng bưởi da xanh trên bờ bao ruộng lúa, ông Út đã trồng thử nhiều loại cây ăn quả, nhưng rồi phải ngậm ngùi chặt bỏ vì đến vụ thu hoạch chẳng tìm được đầu ra.

Và rồi, trong một lần đi thăm người quen ở Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) ông thấy giống bưởi da xanh ở đây trồng rất tốt, năng suất khá cao, giá cả cũng ổn định. Vậy là sau chuyến đi, ông Út đã cải tạo lại diện tích đất vườn và bờ bao ruộng lúa gần nhà để trồng bưởi da xanh. Đồng thời ông Út cũng tìm hiểu về đặc tính của cây, kỹ thuật trồng, cũng như cách điều trị những loại sâu bệnh thường gặp…

Ông Út đắp mô trồng cao 15cm và rộng 1,5m với khoảng cách từ 3 - 4m/cây; bón lót thêm một vài loại phân để kích thích cây mau bén rễ. Sau 3 năm, 200 gốc bưởi da xanh bắt đầu cho thu hoạch. Với giá bán từ 30.000 - 60.000 đồng/kg (tùy vào chất lượng trái), vụ bưởi đầu tiên ông Út lãi trên 60 triệu đồng.

Theo ông Út, trồng bưởi da xanh khó nhất là cách bảo quản trái. Bởi, có rất nhiều loại sâu hại làm hư trái, từ đó năng suất giảm đi đáng kể. Để phòng trừ và hạn chế thiệt hại, ông Út may bao lưới để bọc trái. Việc bọc lưới trái bưởi đã hạn chế rất nhiều việc rụng trái non do sâu hại, và trái bưởi cũng đẹp hơn, bán có giá cao.

Ông Út chia sẻ: “Từ khi chuyển sang trồng bưởi da xanh đến nay, kinh tế gia đình tôi cũng như nhiều bà con trong ấp ổn định hơn. Mỗi khi đến vụ thu hoạch bưởi là có thương lái vào tận vườn thu mua”. Hiện nay, với 250 gốc bưởi da xanh đang cho trái, gia đình ông Út có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Chí Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.