Hoa màu vào vụ tết

Thứ Ba, 27/01/2015 | 08:24

Còn chưa đầy 1 tháng là đến Tết Nguyên đán 2015. Nông dân trong tỉnh đang tất bật, chăm sóc hoa màu để cung ứng cho thị trường tết.

Anh Trương Quốc Cường chăm sóc rẫy hoa màu. Ảnh: C.L

Thời tiết năm nay khá thuận lợi cho việc trồng hoa màu vụ cuối năm. Bên cạnh các loại rau, củ, quả truyền thống như: dưa hấu, củ cải, khổ qua, dưa leo… một số hộ còn “cải tiến”, biến những loại củ, quả bình thường thành những mặt hàng chưng tết rất bắt mắt như: dưa hấu vuông, dưa hấu in chữ nổi…

Hoa màu vào dịp cuối năm có chiều hướng tăng giá, đó cũng là tín hiệu vui cho nhiều bà con trồng rẫy. Tùy vào từng loại hoa màu mà giá tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Cụ thể như: dưa hấu (được thương lái vào tận rẫy thu mua) với giá từ 5.000 - 6.500 đồng/kg, tăng từ 500 - 1.000/kg so với những ngày thường; khổ qua cũng tăng lên từ 7.000 - 8.000 đồng/kg…

Anh Nguyễn Văn Đức (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) chia sẻ: “Thời tiết năm nay thuận lợi nên ruộng dưa của tôi phát triển rất tốt. Trồng dưa hấu để chưng tết nên việc chăm sóc có phần cực hơn so với các loại hoa màu khác, nhưng lợi nhuận lại khá cao. Với 3 công trồng dưa hấu, sau mỗi vụ, gia đình tôi lãi gần 20 triệu đồng”.

Ấp Giồng Nhãn (xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) là địa bàn có diện tích trồng hoa màu khá lớn cung ứng cho các chợ đầu mối của thành phố. Vào thời điểm này, bà con tiến hành cải tạo lại đất để chuẩn bị xuống giống các loại hoa màu phục vụ tết.

Với 8 công đất rẫy, gia đình anh Trương Quốc Cường (ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành) trồng 4 công củ cải và xen canh các loại rau ngắn ngày. Anh Cường tâm sự: “Năm nào gia đình tôi cũng nhờ vụ rẫy giáp tết để trang trải, mua sắm, chi tiêu trong gia đình”.

Năm nay, bà con tuân thủ theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp là trồng xen canh cùng lúc nhiều mặt hàng nông sản để đa dạng hóa nguồn hàng, tránh bị “dội chợ”. Ngành chức năng các huyện, thành phố cũng thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn bà con phòng trừ sâu bệnh nên hoa màu đều phát triển rất tốt.

Ông Võ Văn Minh, Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Hòa Bình cho biết: “Để giúp bà con trồng hoa màu phục vụ thị trường tết, đơn vị đã cử cán bộ xuống tận cơ sở hướng dẫn bà con cách chăm sóc từng loại hoa màu, cũng như cách phòng trừ một số loại sâu bệnh. Qua đó, giúp bà con yên tâm sản xuất, và đạt được vụ mùa thắng lợi để vui xuân đón tết”.

Chí Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.