Huyện Đông Hải: Tăng cường, củng cố công tác an ninh, quốc phòng

Thứ Năm, 29/01/2015 | 11:26

Những năm qua, huyện Đông Hải luôn quan tâm đến nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân trên cơ sở xây dựng thế trận lòng dân.

Tổng kết công tác quốc phòng tại huyện Đông Hải. Ảnh: K.K

Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đông Hải tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức kiện toàn đội ngũ cán bộ quân sự xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Trong đó, coi việc giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự là nhiệm vụ hàng đầu.

Trung tá Phan Hoàng Hôn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: “Đến nay, toàn huyện đã xây dựng 12 Ban CHQS, 12 trung đội cơ động tại 11 xã, thị trấn, với trên 2.500 dân quân tự vệ. Công tác huấn luyện đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tại địa phương không ngừng được nâng cao”.

Công tác giáo dục quốc phòng cũng được địa phương quan tâm. Huyện đã đưa đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 79 cán bộ thuộc đối tượng 2 là cán bộ chủ chốt của huyện; bồi dưỡng kiến thức cho 231 đồng chí thuộc đối tượng 3 là trưởng, phó phòng cấp ngành, chủ tịch, bí thư xã; tổ chức bồi dưỡng cho nhóm đối tượng 4 và 5 gồm 2.689 đồng chí; chủ động triển khai chương trình giáo dục quốc phòng cho học sinh thuộc các trường THPT trên địa bàn huyện đạt 100%...

Bên cạnh đó, để thực hiện tốt Nghị định 77 của Chính phủ về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, Ban CHQS huyện còn thường xuyên phối hợp với Công an huyện, Đồn Biên phòng Gành Hào làm tốt nhiệm vụ, tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng nhằm trao đổi, thông tin nhiệm vụ, mục tiêu, tình hình mới.

Việc tăng cường củng cố nền an ninh - quốc phòng là nhiệm vụ quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đông Hải đã đạt được hiệu quả cao trong việc kết hợp an ninh với quốc phòng nhằm phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của nhân dân. Năm 2013 - 2014, huyện Đông Hải được công nhận là một trong những đơn vị đạt danh hiệu Quyết thắng 2 năm liền.

Sắp tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác này, tập trung nâng cao chất lượng nhằm hướng đến xây dựng một nền an ninh - quốc phòng vững mạnh, là tiền đề vững chắc để huyện tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội.

tuấn minh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.