Đại úy Nguyễn Văn Ân: Người chỉ huy gương mẫu

Thứ Sáu, 30/01/2015 | 15:35

Đại úy Nguyễn Văn Ân, Chính trị viên phó (Ban CHQS huyện Vĩnh Lợi) luôn rèn luyện, phấn đấu làm tốt nhiệm vụ. Anh bộc bạch: “Để thật sự là trung tâm đoàn kết và trở thành người chỉ huy gương mẫu được cấp trên và cán bộ, chiến sĩ tôn trọng, tín nhiệm, đòi hỏi bản thân phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, rèn luyện kỷ luật thật nghiêm”.

Đại úy Nguyễn Văn Ân (bìa phải) triển khai công việc cho cán bộ đơn vị. Ảnh: T.H

Rời Trường đại học sĩ quan lục quân, Đại úy Nguyễn Văn Ân về công tác tại Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 894, trực thuộc Bộ CHQS tỉnh), rồi được điều chuyển về Văn phòng Bộ CHQS tỉnh. Đến năm 2014, anh lại được phân công về Ban CHQS huyện Vĩnh Lợi với cương vị là Chính trị viên phó.

Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mới, Đại úy Ân tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quân sự - quốc phòng, gương mẫu chấp hành kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị. Điều mà nhiều người quý ở anh là anh biết lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng chí, gần gũi thân tình để nắm bắt kịp thời và giải quyết tốt tư tưởng cho bộ đội.

Đại úy Nguyễn Văn Ân luôn chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đồng thời tham mưu cấp trên giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; khích lệ cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác dân vận, dân vận khéo trong xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; góp sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo.

Bên cạnh đó, anh phát động các phong trào thi đua quyết thắng, tạo khí thế sôi nổi và đẩy mạnh xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiều công trình, phần việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả cao.

Không ngừng phấn đấu rèn luyện cả về năng lực lẫn phẩm chất, nhiều năm liền, Đại úy Ân được bình bầu là chiến sĩ thi đua cơ sở, đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại úy Ân chia sẻ: “Sự tin tưởng của tập thể là niềm tự hào và là trách nhiệm để tôi tiếp tục phấn đấu, rèn luyện đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới”.

Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.