Tin tức

Không chi các loại tiền mới in có mệnh giá từ 5.000 đồng trở xuống

Thứ Sáu, 30/01/2015 | 17:16

(BL-TT) Phong trào mua cây tiền thật về trang trí ngày tết của người dân rộ lên trong dịp Tết Nguyên đán 2015. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết: Việc sử dụng những đồng tiền mệnh giá 1.000, 2.000 và 5.000 đồng vẫn còn giá trị lưu thông để làm thành cây tiền, trang trí như vậy chưa đúng quy định về bảo vệ đồng tiền Việt Nam.

Để khắc phục tình trạng trên, NHNN - chi nhánh Bạc Liêu vừa có công văn chỉ đạo các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước không chi các loại tiền mới in (nếu còn tồn kho) có mệnh giá từ 5.000 đồng trở xuống trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đồng thời cơ quan chức năng sẽ tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân vi phạm.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.