Tin tức

Triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2015

Thứ Sáu, 30/01/2015 | 17:21

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Thị Ái Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc trong công tác giảm nghèo cho huyện Hồng Dân. Ảnh: C.K

(BL-CK) Ngày 29/1/2015, bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015.

Năm 2014, bằng những chủ trương và giải pháp đồng bộ, toàn tỉnh đã có 9.127 hộ vươn lên thoát nghèo và 6.142 hộ thoát cận nghèo. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế chung, đời sống nhân dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo còn gặp nhiều khó khăn nên trong năm có 408 hộ và 2.861 hộ cận nghèo phát sinh mới và tái nghèo, cận nghèo. Tính đến cuối năm 2014, qua điều tra, rà soát, toàn tỉnh giảm còn 4,88% hộ nghèo và 4,48% hộ cận nghèo.

Với phương châm “Giảm nghèo bền vững và chống tái nghèo”, năm 2015, Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh đề ra một số chỉ tiêu như: Phấn đấu giảm 2% hộ nghèo; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, đa dạng hóa ngành nghề phù hợp với trình độ lao động nghèo; giải quyết việc làm cho 18.250 lao động; phấn đấu cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% hộ nghèo và hộ cận nghèo; hỗ trợ tiền điện thắp sáng cho 100% hộ nghèo, cho đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời, đầy đủ; phát động sâu rộng phong trào nhận giúp đỡ hộ nghèo trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ tỉnh đến cơ sở…

Dịp này, 15 tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác giảm nghèo năm 2014 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 9 tập thể và 1 cá nhân nhận Bằng tuyên dương của UBND tỉnh vì đã có thành tích trong công tác chăm lo cho người nghèo.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.