Tin tức

Khánh thành Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu

Thứ Ba, 03/02/2015 | 10:43

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cắt băng khánh thành Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ
(BL-LA) Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015), sáng 3/2, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND hai huyện Hồng Dân và Phước Long tổ chức khánh thành Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu tại ấp Cây Cui, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân.

Dự lễ có các đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Minh Khái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Minh Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố và đông đảo nhân dân trong huyện Hồng Dân.

Đồng chí Lê Minh Khái, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia cho Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ
Dự án phục hồi, tôn tạo di tích Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu có diện tích 37.000m2, tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng, gồm một số hạng mục xây mới như: nhà bia kỷ niệm; nhà trưng bày hình ảnh hiện vật; sân khấu ngoài trời… Trong đó, nhà trưng bày hình ảnh, hiện vật có liên quan đến khu căn cứ, về bố cục nội dung được chia ra làm 3 chủ đề chính: “Phong trào đấu tranh tự phát của nông dân Ninh Thạnh Lợi năm 1927”, “Căn cứ Xứ ủy Nam bộ (1949 - 1952)” và “Căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu (1973 - 1975), với hơn 200 hình ảnh hoạt động và 3 tượng bán thân bằng đồng của các đồng chí lãnh đạo tại khu căn cứ: đồng chí Lê Duẩn, đồng chí Phạm Hùng, đồng chí Võ Văn Kiệt, cùng nhiều hiện vật và tài liệu khoa học phụ để phục vụ nhu cầu tìm hiểu về lịch sử của người xem.

Bên cạnh đó là các hạng mục được phục hồi, tái tạo như trong thời kỳ kháng chiến gồm: nhà ở và làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nhà làm việc của Văn phòng Tỉnh ủy, nhà của Ban xây dựng căn cứ, nhà của Trung đội phòng thủ, nhà bếp, kho lúa, hội trường, một số hầm bí mật, hầm tránh pháo và nhiều hố công sự khác… được thiết kế theo kiểu nhà ở của người dân ở vùng quê sông nước Nam bộ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan nhà trưng bày các hiện vật tại Khu căn cứ Tỉnh ủy. Ảnh: M.Đ

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Minh Khái đã trao bằng công nhận xếp hạng di tích căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu là di tích lịch sử cấp quốc gia cho lãnh đạo Sở VH-TT&DL.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Bí thư Tỉnh ủy - Võ Văn Dũng đã ôn lại lịch sử cách mạng của khu di tích, đồng thời khẳng định di tích lịch sử cấp quốc gia Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu được khánh thành là niềm vui chung của cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh vì đã đáp ứng lòng mong mỏi và nguyện vọng tri ân của thế hệ hôm nay đối với thế hệ đi trước. Đây là một công trình ghi dấu lịch sử quan trọng của Đảng bộ và quân dân tỉnh nhà trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng là một “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, ý thức tự lực tự cường, lòng yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau…

Nhân lễ khánh thành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã trao nhiều phần quà cho các gia đình đã có công nuôi chứa lãnh đạo tỉnh ở ấp Cây Cui, các gia đình chính sách tiêu biểu ở các ấp thuộc xã Ninh Thạnh Lợi.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.