Quốc phòng - An ninh
Huyện Đông Hải: Xây dựng thế trận lòng dân về an ninh trật tự
Công an xã Long Điền tìm hiểu nguyện vọng hộ đối tượng để có biện pháp cảm hóa, giúp đỡ. Ảnh: M.N |
Thời gian qua, Công an huyện Đông Hải đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hộ dân cư phục vụ chuyển hóa địa bàn, xây dựng thế trận lòng dân về an ninh trật tự. Từ đó góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.
Công an huyện chọn xã Long Điền làm điểm chỉ đạo của huyện; còn thị trấn Gành Hào là điểm chỉ đạo của Công an tỉnh. Trên cơ sở đó, Công an huyện tổ chức hội nghị triển khai quán triệt các chủ trương, giải pháp thực hiện cho cán bộ, chiến sĩ, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Đồng thời phân công các đội nghiệp vụ phối hợp với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cơ sở đến từng hộ đối tượng khảo sát để nắm hoàn cảnh kinh tế, mức độ, dấu hiệu có thể phạm tội của các đối tượng… để tiến hành bàn giao cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các ban ngành và tổ chức chính trị - xã hội.
Bên cạnh đó, Công an huyện còn đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn, khảo sát, đánh giá nhu cầu thực tế của đối tượng; tổ chức rà soát, phân loại đối tượng cộm cán, trọng điểm cần tập trung tuyên truyền, vận động, giúp đỡ để cảm hóa.
Qua khảo sát, toàn huyện có 266 đối tượng cần được giáo dục, giúp đỡ để bàn giao cho các ban ngành, đoàn thể. Trên cơ sở sàng lọc, phân loại đối tượng, xác định nhu cầu của từng hộ đối tượng, đặc điểm của từng đơn vị được phân công để tạo thuận lợi trong việc giáo dục, giúp đỡ đối tượng.
Sau hơn 1 năm thực hiện, Công an huyện và các ban ngành, đoàn thể đã gặp gỡ, động viên, tuyên truyền cho 266 đối tượng với gần 3.200 lượt; giới thiệu việc làm cho 16 đối tượng; tặng quà, vật chất khác cho 2 đối tượng với số tiền 2 triệu đồng. Theo đó, có 33 đối tượng chuyển biến tốt, có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, dự kiến đưa ra khỏi diện giáo dục để tái hòa nhập cộng đồng; 90 đối tượng có biểu hiện chuyển biến tích cực; 97 đối tượng chưa có biểu hiện tốt đang tiếp tục giáo dục cảm hóa, giúp đỡ; 46 đối tượng còn có dấu hiệu tiếp tục vi phạm.
Thượng tá Trần Hoàng Nhủ, Trưởng Công an huyện Đông Hải đánh giá: “Nhìn chung, các loại đối tượng được tuyên truyền, giáo dục đều nhận thức được hành vi sai phạm của mình và có hướng khắc phục sửa chữa. Công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần tác động ý thức, chuyển biến về tư tưởng của các đối tượng. Đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong việc tham gia phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa bàn cơ sở”.
Mỹ Nghi
- Chuyển hồ sơ, đề nghị điều tra sai phạm Dự án 3 trạm quan trắc liên quan AIC
- 19 năm tù cho chủ hụi lừa đảo hơn 15 tỷ đồng
- Lễ công bố và trao Quyết định tuyển dụng công chức TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu
- Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”
- Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở NN&PTNT