An toàn giao thông
Để đường xuân an toàn
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học… đã bắt đầu cho cán bộ, nhân viên, sinh viên và người lao động nghỉ Tết. Tình trạng ùn tắc giao thông ở nhiều tuyến đường đã xảy ra và đáng báo động hơn cả là việc gia tăng tai nạn giao thông trên các cung đường xuân.
Đây không phải là năm đầu tiên số lượng vụ việc mất an toàn giao thông (ATGT) tăng nhanh trong dịp tết mà đã thành quy luật. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết Nguyên đán là tình trạng mất ATGT đường bộ và đường thủy lại tăng đột biến. Nguyên nhân thì có nhiều, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là số lượng người tham gia giao thông tăng nhanh so với ngày thường. Tâm lý chung của người Việt là muốn được đón Giao thừa cùng người thân, giáp tết về thăm quê hương, trong tết đi thăm hỏi họ hàng, bạn bè, sau tết đi lễ hội... Mặt khác, ngày tết không thể thiếu rượu, bia. Nhiều người đã uống rượu, bia vẫn lái xe ô tô, điều khiển xe máy và không làm chủ được tốc độ. “Ma men” đã làm nhiều người vĩnh viễn không tìm được lối về.
Mới đây, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cũng đã có công điện khẩn gửi: Bộ Công an, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông; Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi. Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Bộ Công an và Bộ GTVT huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, ATGT, đặc biệt là vi phạm quy định về kinh doanh vận tải. Tăng cường phương tiện để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.
Ngoài việc tuyên truyền giáo dục đến từng gia đình có hiệu quả, các lực lượng chức năng trên địa bàn xã, phường cần tăng cường công tác tuần tra, nhắc nhở và kiên quyết xử lý các vi phạm trên địa bàn quản lý. Như vậy mới có thể ngăn chặn và giảm tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và lễ hội xuân sắp tới.
Đỗ Phú Quý