Cao điểm bảo vệ tết: Tình hình tội phạm giảm

Thứ Bảy, 14/02/2015 | 10:24

Qua gần 1 tháng thực hiện cao điểm bảo vệ Tết Ất Mùi 2015, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có chiều hướng giảm. Điều này hứa hẹn một cái tết yên bình cho mọi người, mọi nhà.

Công an TP. Bạc Liêu xử lý các phương tiện chạy không đúng tuyến tại khu trung tâm hành chính tỉnh. Ảnh: N.Q

Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ tết cổ truyền của Công an tỉnh bắt đầu từ ngày 16/1/2015. Lực lượng công an trong tỉnh đã đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt chú trọng đến công tác phòng ngừa.

Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết các lực lượng đã làm tốt công tác nắm tình hình, thu thập thông tin, phục vụ chiến đấu cũng như tổ chức các hoạt động phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ… Từ đó không có vấn đề nảy sinh phức tạp, kịp thời triệt phá các tụ điểm tệ nạn xã hội (TNXH), vi phạm pháp luật.

Tại TP. Bạc Liêu, lực lượng công an đánh mạnh vào TNXH và các loại tội phạm hoạt động băng, nhóm. Đơn vị này đã khởi tố 9 vụ TNXH, xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ đá gà, đánh bài, số đề. Về đấu tranh với tội phạm, đã xử lý 8 vụ, tỷ lệ điều tra phá án đạt 94%. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đang điều tra mở rộng vụ trộm cắp tài sản, hiện đã khởi tố, tạm giam 2 đối tượng trong tổng số 4 đối tượng liên quan. Các đối tượng này từ Sóc Trăng đến, trà trộn vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh hành nghề móc túi.

Theo Đại tá Phạm Quang Chung, Trưởng Công an TP. Bạc Liêu, lực lượng Công an thành phố đã đánh mạnh, đánh trúng và đồng loạt ra quân nên đã hạn chế được đối tượng hoạt động phi pháp.

Đối với Hồng Dân, địa bàn huyện vùng sâu này giáp ranh với nhiều tỉnh, kênh rạch như bàn cờ nên kẻ xấu lợi dụng trộm cắp tài sản. Vì vậy, Công an huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình và thủ đoạn của bọn tội phạm để nhân dân nâng cao cảnh giác. Bên cạnh đó, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp với công an huyện thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Tết Ất Mùi 2015 đã cận kề. Công tác đảm bảo tết vui tươi, an toàn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt chú trọng. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện tốt công tác này. Và đến thời điểm này, có thể khẳng định, bà con trong tỉnh sẽ đón một cái tết đầm ấm, yên vui.

Mạnh Quân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.