Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Cần chủ động chăm sóc và bảo vệ trà lúa đông xuân
Nông dân trong tỉnh đã xuống giống vụ lúa đông xuân, các trà lúa phát triển khá tốt. Song, theo dự báo, trong dịp Tết Nguyên đán 2015, các loại sâu bệnh xuất hiện và phá hại lúa.
Nông dân huyện Giá Rai phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn. Ảnh: T.L |
Gia đình anh Lê Văn Cảnh (xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai) có 50 công đất sản xuất lúa đông xuân. Hầu hết diện tích lúa của anh Cảnh đều nhiễm bệnh đạo ôn. Anh Cảnh cho biết: “Gia đình tôi và bà con vừa phun thuốc trừ bệnh đạo ôn theo hướng dẫn của cán bộ BVTV. Sau khi phun, kiểm tra lại thì thấy bệnh đã giảm rất nhiều”. Theo Trạm BVTV huyện Giá Rai, nông dân của huyện vừa phòng trừ hiệu quả 1.500ha lúa đông xuân nhiễm bệnh đạo ôn. Theo ông Lê Tấn Lộc, Trưởng trạm BVTV huyện Giá Rai: “Toàn huyện có 1.000/7.200ha lúa đông xuân. Từ ngày 15 - 20/2/2015 rầy sẽ nở rộ, mật số từ 1.000 - 5.000 con/m2. Vì thế, Trạm BVTV huyện và các xã, thị trấn phát động nông dân ra quân phòng trừ rầy nâu, không để tình trạng cháy rầy trong dịp tết”.
Còn huyện Hồng Dân có hơn 8.000ha lúa đông xuân sạ sớm, chuẩn bị cho thu hoạch. Để chủ động chăm sóc và bảo vệ vụ lúa trước, trong và sau tết, huyện đã lên kế hoạch cụ thể phòng trừ các loại sâu bệnh. Ông Nguyễn Văn Thới, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hồng Dân, cho rằng: Phòng NN&PTNT huyện đã chỉ đạo Trạm BVTV, các xã, thị trấn vận động nông dân thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu bệnh và phòng trừ hiệu quả”.
Hiện, Sở NN&PTNT đề nghị các đơn vị chức năng thông báo rộng rãi tình hình sâu bệnh trên các trà lúa đông xuân; đồng thời vận động nhân dân phun thuốc phòng trừ. Phân công cán bộ trực tết, hướng dẫn nông dân chăm sóc đồng ruộng để kịp thời phát hiện sâu bệnh và tổ chức phòng trừ, không để cháy rầy, cháy bệnh đạo ôn trước, trong và sau tết…
Ông Phan Minh Quang, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT khuyến cáo: “Ngoài phòng trừ sâu bệnh, cần chú ý việc thiếu nước và nhiễm mặn ở cuối vụ. Các địa phương cần vận động nhân dân gia cố bờ bao, kiểm tra đập, cống bọng ngăn mặn; bơm trữ nước ngọt trên ruộng để đảm bảo đủ nước cho lúa phát triển tốt; đồng thời xử lý ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ cho lúa”.
Minh Đạt
- Đoàn công tác Tổng Kiểm toán Nhà nước làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu
- Thành lập và đưa Trung tâm Điều dưỡng người có công vào hoạt động
- Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với 2 huyện Hòa Bình và Vĩnh Lợi
- Chuyển các lớp THCS chất lượng cao về Trường THPT Bạc Liêu
- Tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể