Tết Ất Mùi: Tình hình trật tự an toàn xã hội ổn định, tai nạn giao thông giảm mạnh

Thứ Tư, 25/02/2015 | 17:43

Theo Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trong những ngày Tết Ất Mùi 2015, tình hình trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ổn định, đặc biệt là tai nạn giao thông giảm mạnh.

Trật tự an toàn xã hội ổn định

Để đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là các điểm vui chơi giải trí, bắn pháo hoa cho bà con vui xuân đón tết vui tươi, an toàn, Công an tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng, các lực lượng vũ trang trong tỉnh (Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh) tổ chức tuần tra thị uy, biểu dương lực lượng với hơn 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật và nhận thức của nhân dân, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng môi trường sống lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Lực lượng vũ trang tỉnh và các ngành chức năng tổ chức tuần tra thị uy, biểu dương lực lượng ngày 28 Tết Ất Mùi 2015. Ảnh: M.N

Song song đó, lực lượng công an các cấp còn làm tốt công tác vận động, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người khiếu kiện. Triển khai sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng đấu tranh trấn áp tội phạm theo Kế hoạch số 01 ngày 9/1/2015 của Giám đốc Công an tỉnh gắn với thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 7/1/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán 2015.

Nhờ vậy, tình hình phạm pháp hình sự giảm mạnh, không để xảy ra cháy nổ và đốt pháo trong những ngày tết, nhiều vụ tệ nạn xã hội được triệt xóa. Cụ thể, trong 9 ngày nghỉ tết (từ 27 đến mùng 5 Tết) phạm pháp hình sự xảy ra 5 vụ liên quan 5 đối tượng, so với cùng kỳ năm 2014 giảm 2 vụ (5/7), giảm 1 đối tượng (5/6). Lực lượng Công an các cấp đã bắt tạm giam 1 đối tượng trộm xe mô tô (huyện Hòa Bình) và tạm giữ hình sự 2 đối tượng trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản, đang điều tra làm rõ 2 vụ cố ý gây thương tích; khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trong vụ cướp tài sản xảy ra ngày 13/2/2015 tại ấp Gò Cát, xã Điền Hải, huyện Đông Hải. Bắt và vận động 8 đối tượng truy nã ra đầu thú…

Tai nạn giao thông giảm

Cũng trong 9 ngày nghỉ tết, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 2 người, bị thương 1 người (tại huyện Giá Rai và huyện Phước Long). Xảy ra 1 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 2 người, thiệt hại về tài sản không đáng kể (trên địa bàn huyện Hồng Dân). So với Tết Giáp Ngọ 2014, tai nạn giao thông giảm 3 mặt: giảm 3 vụ (9/12), giảm 4 người chết (2/6) và giảm 9 người bị thương (3/12).

Do biến động tăng lượng người tham gia giao thông trong dịp nghỉ tết ở những điểm du lịch trọng điểm ở TP. Bạc Liêu, ngày mùng 4 tết, trên 30.000 lượt xe ô tô, mô tô, đặc biệt là ô tô chở khách đi hành hương tại khu Quán âm Phật đài (phường Nhà Mát. TP. Bạc Liêu) lưu thông vào cầu Nguyễn Văn Út đến trước cổng chùa, do đường và cầu hẹp đã gây ùn tắc giao thông hơn 2 giờ.

Lúc 14 giờ cùng ngày, một vụ ùn tắc trên đường Cao Văn Lầu (đoạn cầu Sân Chim) tiếp tục xảy ra. Cảnh sát giao thông tỉnh, thanh tra giao thông đã huy động tối đa lực lượng tăng cường hỗ trợ cảnh sát giao thông TP. Bạc Liêu điều tiết giao thông, đến 15 giờ tuyến giao thông mới trở lại bình thường.

Trong lúc người dân vui vẻ đón tết, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, đường thủy, cảnh sát trật tự, thanh tra giao thông vận tải, Công an các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn vẫn tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông… Qua đó, đã tổ chức 104 cuộc tuần tra với sự tham gia của trên 600 lượt cán bộ, chiến sĩ; lập biên bản 656 trường hợp, xử phạt 158 trường hợp với số tiền trên 154 triệu đồng; tạm giữ 134 phương tiện, tước 44 giấy phép lái xe.

Có thể nói, nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nên tình hình trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Ất Mùi 2015 ổn định, bà con vui xuân đón tết đầm ấm, yên vui.

Mỹ Nghi - Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.