Tin tức

Tuyên dương 77 thầy thuốc tiêu biểu tỉnh Bạc Liêu lần thứ III - năm 2015

Thứ Năm, 26/02/2015 | 09:40

Ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng tuyên dương cho các thầy thuốc tiêu biểu. Ảnh: C.K

(BL-CK) Kỷ niệm 60 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2015), đồng thời để ghi nhận công lao của đội ngũ thầy thuốc trong tỉnh, sáng 26/2, Sở Y tế đã tổ chức lễ tuyên dương thầy thuốc tiêu biểu tỉnh Bạc Liêu lần thứ III - năm 2015. Đến dự lễ có các ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Quảng Trọng Ninh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và 77 thầy thuốc tiêu biểu trong tỉnh.

Giám đốc Sở Y tế Bùi Quốc Nam đã đọc thư chúc Tết của Bác Hồ gửi ngành Y tế và ôn lại quá trình hình thành và phát triển ngành Y Việt Nam qua các chặng đường. Đối với ngành Y tế Bạc Liêu, từ khi tái lập tỉnh đến nay, các chỉ tiêu sức khỏe của nhân dân nâng lên rõ rệt. Bệnh bại liệt được dập tắt, các bệnh phong, uốn ván sơ sinh, sởi, ho gà, bạch hầu đều được khống chế. Nhiều năm liền không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tuổi thọ trung bình nhân dân đã đạt 73 tuổi. 100% xã, phường, thị trấn, khóm, ấp có cán bộ y tế hoạt động. 100% trạm y tế có bác sĩ phục vụ. Có 7,2 bác sĩ và 1 dược sĩ/vạn dân. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm còn 14%...

Tuyên dương đội ngũ thầy thuốc tiêu biểu của tỉnh, ông Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của đội ngũ y, bác sĩ tỉnh nhà trong thời gian qua, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng thời lưu ý ngành Y tế tỉnh cần nỗ lực hơn nữa thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và trao bằng tuyên dương cho 77 thầy thuốc tiêu biểu trong tỉnh.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.