Phóng sự - Ký sự

Tưng bừng lễ hội Nghinh Ông

Thứ Sáu, 27/02/2015 | 17:14

Đến hẹn lại lên, ngư dân miền biển xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình) lại náo nức đón mừng lễ hội Nghinh Ông truyền thống. Lễ hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tín ngưỡng, vui chơi, giải trí của ngư dân và du khách gần xa.

Nghinh Ông là lễ hội văn hóa dân gian đặc sắc được ngư dân xã Vĩnh Thịnh lưu truyền và gìn giữ lâu nay. Lễ hội được diễn ra từ ngày 8 - 10/1 (âm lịch). Mới tờ mờ sáng, lăng cá Ông bỗng náo nhiệt hẳn lên bởi các đoàn người diễu hành cùng trống lân, cờ hoa ngũ sắc tiến về hướng cảng biển Cái Cùng (ảnh 1). Tiếp đó, hàng trăm chiếc ghe, tàu được trang hoàng cờ phướn, băng-rôn cùng các lễ vật nối đuôi nhau tiến ra cửa biển để thực hiện nghi thức rước Ông với không khí phấn khởi, vui tươi (ảnh 2). Đối với ngư dân miền biển, các nghi thức trong lễ hội được họ thực hiện rất trang trọng. Hàng ngàn người cùng tề tựu về lăng để chứng kiến các lễ tiết, ôn lại truyền thuyết cá Ông và thắp hương cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, thuyền về tôm cá đầy khoang (ảnh 3). Song song với phần lễ Nghinh Ông, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí cũng được diễn ra sôi nổi như: trò chơi dân gian, hội thao, biểu diễn tuồng cổ… Đặc biệt, ngành chức năng huyện còn tổ chức thả tôm giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản cho biển (ảnh 4).

Trong không khí vui tươi của mùa xuân, ngư dân xã Vĩnh Thịnh lại được dịp hòa mình vào lễ hội Nghinh Ông truyền thống và sẵn sàng cho những chuyến vươn khơi đầy may mắn để làm giàu từ biển.

H.T - M.H (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.