Xã Vĩnh Trạch Đông: Nông dân trúng mùa hành tím

Thứ Hai, 02/03/2015 | 17:24

Từ khi mô hình trồng hành tím ở xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) được nhân rộng, người trồng có thể thu lợi nhuận gần 150 triệu đồng/ha/năm.

Nông dân xã Vĩnh Trạch Đông thu hoạch hành tím. Ảnh: P.Đ

Năm 2014, cây hành tím trúng mùa, được giá đã giúp nhiều người trồng rẫy ăn nên làm ra. Đơn cử như gia đình ông Thạch Kẹt (ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông). Tuy chỉ trồng 4 công hành tím, nhưng gia đình ông đã thu về lợi nhuận hơn 50 triệu đồng. Ông Thạch Kẹt bày tỏ: “Nếu so sánh với những loại rau màu khác thì trồng hành tím cho thu nhập cao hơn. Chưa có năm nào hành tím bội thu như năm nay. Năng suất bình quân từ 1,1 - 1,3 tấn/công. Không chỉ trúng mùa, hành tím còn trúng giá (từ 17.000 - 19.000 đồng/kg). Điều đáng nói là hành tím có thể trồng xen với các loại cây trồng khác như: thì là, ngò rí…”. Lợi nhuận từ cây hành tím mở ra cho nông dân ít đất sản xuất có cơ hội làm giàu.

Nhiều nông dân cho rằng, trồng hành tím cho năng suất cao mà chi phí lại thấp. Trung bình mỗi công hành tím nông dân chỉ cần đầu tư 3 triệu đồng, trong khi kỹ thuật trồng hành tím tương đối dễ hơn những loại hoa màu khác.

Theo ông Lâm Vĩnh Chân, Phó trưởng Phòng Kinh tế TP. Bạc Liêu: “Quan trọng nhất trong kỹ thuật trồng hành tím chính là khâu chọn giống. Giống được chọn phải khỏe mạnh, sạch bệnh, có nguồn gốc rõ ràng. Ngoài ra, bà con cần tập trung ở các khâu chăm sóc như: duy trì đủ nước, bón phân cân đối, thường xuyên theo dõi sâu bệnh… Hành tím rất thích hợp với vùng đất pha cát của TP. Bạc Liêu, thời gian sinh trưởng ngắn (chỉ hơn 2 tháng) và là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Vì thế nông dân nên nhân rộng mô hình để góp phần tạo nguồn cung rau sạch cho TP. Bạc Liêu”.

Phạm Đoàn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.