Ra khơi đầu năm: Ngư dân phấn khởi “hái lộc” biển

Thứ Hai, 02/03/2015 | 08:50

Những ngày đầu năm mới, xóm biển thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) náo nhiệt vào mùa đánh bắt. Cảnh ngư phủ kéo những phao lưới to đùng chuẩn bị ra khơi, tiếng ròng rọc kéo hàng ở các vựa cá, tiếng thương lái trả giá chào mời mua bán hàng… Quang cảnh nhộn nhịp “ì xèo” ấy báo hiệu một mùa biển bắt đầu với bao ước vọng cho một năm vươn khơi, thắng lớn.

Đầu năm hái lộc biển

Bà Ngô Ngọc Dung, chủ vựa cá Tư Dung (thị trấn Gành Hào), cho biết: “Từ ngày mùng 2 Tết Ất Mùi 2015 ngư dân đã ra khơi. So với mọi năm, mở đầu năm 2015, ngư dân đã trúng đậm nhiều loại thủy sản cho giá trị cao như: cá chim, cá lạt, mực, tôm... Vựa của tôi có ngày phải cân hàng cả ban đêm vì hàng quá nhiều. Đầu năm mà đánh bắt thủy sản trúng như vậy là phấn khởi lắm, ngư dân nào cũng vui”.

Ngư dân thị trấn Gành Hào chuẩn bị ngư lưới cụ để ra khơi đánh bắt thủy sản. Ảnh: Kiết Tường

Nhiều ngư dân cho rằng, với một năm mới khởi đầu tốt đẹp và được biển ban “lộc” như vậy, thì chắc chắn năm nay sẽ được mùa. Bởi, cùng với những ngày đầu năm mới khai thác được mùa, ở khu vực ven biển Bạc Liêu lại xuất hiện con ruốc sớm hơn khoảng 1 tháng so với mọi năm. Điều đặc biệt là không chỉ con ruốc lớn con, trắng đẹp, mà còn bán được giá cao. Nếu như giá ruốc khô năm trước khoảng 45.000 - 50.000 đồng/kg, thì nay đã vượt lên 60.000 đồng/kg.

Một điều đáng phấn khởi khác là từ sự xuất hiện của con ruốc đã kéo đàn cá ngao theo về. Theo kinh nghiệm dân gian, năm nào con ruốc xuất hiện sẽ kéo theo đàn cá ngao, vì cá ngao thích ăn con ruốc. Cá ngao còn gọi là cá dù chẻm - một loại cá dành làm khô cá mặn xuất khẩu cho giá trị kinh tế rất cao. Do vậy, nhiều ngư dân xem đây là lộc biển.

Ông Nguyễn Minh Đức, người chuyên phân loại cá xuất đi các chợ đầu mối tại cảng cá Gành Hào, chia sẻ: “Những năm gần đây, việc khai thác, đánh bắt thủy sản đầu năm khá thuận lợi, cá luôn bán được giá cao nên hầu hết các phương tiện khai thác đều có lãi”.

Việc khai thác, đánh bắt được mùa cũng kéo theo nhiều dịch vụ nghề biển phát triển. Đơn cử như ở khu vực Cảng cá Gành Hào, trung bình một lao động làm nghề lựa cá, lột da và ướp cá có thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày, còn người làm lưới cũng không dưới 300.000 đồng/ngày.

Ngư dân sẽ làm giàu từ biển

Năm 2015 sẽ là năm để nghề khai thác thủy hải sản xa bờ làm giàu từ biển. Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản ra đời đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động khai thác, đánh bắt lâu nay. Đồng thời tiếp sức và tạo thêm động lực cho ngư dân bám biển, vươn khơi gắn sản xuất với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng. Trong xét duyệt hồ sơ đề nghị đóng mới tàu khai thác xa bờ có công suất trên 400CV của tỉnh Bạc Liêu đợt I, có 15 chủ tàu, doanh nghiệp được đầu tư với các nghề như: lưới rê xù, lưới vây, dịch vụ hậu cần nghề cá...

Theo ông Nguyễn Trường Hận, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đông Hải: “Để tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ phương tiện đăng ký đóng mới tàu, Phòng NN&PTNT đã tổ chức cho các chủ phương tiện gặp các công ty tư vấn thiết kế (đã được Trung tâm Đăng kiểm - giám định tàu cá thuộc Tổng cục Thủy sản thẩm định và phê duyệt). Bên cạnh đó, huyện cũng đã thống kê danh sách để các doanh nghiệp tham gia bảo hiểm và danh sách các hộ đăng ký vay vốn lưu động phục vụ các chuyến đi biển”.

Thời gian qua, hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản của tỉnh Bạc Liêu không ngừng phát triển. Năm 2014, giá xăng, dầu giảm đã giúp ngư dân, doanh nghiệp hành nghề khai thác, kinh doanh thủy hải sản giảm chi phí, tăng thêm lợi nhuận. Bên cạnh đó, Bạc Liêu còn phát triển thêm nhiều nghề khai thác mới cho lợi nhuận rất cao như: nghề lưới rê cá chét, cá lạt, nghề câu mực vàng, nghề lưới xù...

Nhờ hiệu quả khai thác không ngừng được phát huy, nên năm 2014, số phương tiện đóng mới, cải hoán, nâng cấp lên tàu đánh bắt xa bờ của tỉnh tăng thêm vài chục phương tiện và tăng thêm 200 lao động. Theo đó, nâng tổng phương tiện khai thác thủy sản trong toàn tỉnh đến nay hơn 1.250 phương tiện và giải quyết việc làm trực tiếp cho gần 7.190 lao động.

Với quyết tâm phát triển mạnh về kinh tế biển, ngư dân Bạc Liêu sẽ tiếp tục gặt hái nhiều lộc biển và ngày càng có nhiều đội tàu vươn ra biển lớn.

Lâm Hỷ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.