An toàn giao thông

Giải quyết tình trạng lấn lòng lề đường buôn bán: Khó mấy cũng phải làm

Thứ Hai, 23/03/2015 | 17:33

Đảm bảo hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ là một nhiệm vụ quan trọng đối với công tác đảm bảo ATGT và giảm thiểu tai nạn giao thông, chống ùn tắc. Thế nhưng, qua nhiều đợt ra quân rầm rộ vì mục tiêu “đường thông hè thoáng”, thì hiện nay chuyện lấn đường buôn bán, bày biển quảng cáo, hàng hóa ra đường quốc lộ… vẫn như cũ.

Những ngày này, trên tuyến đường Cao Văn Lầu đi ra Quán âm Phật đài (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) luôn trong tình trạng đông đúc người hành hương. “Ăn theo” đó là các gian hàng bán trái cây, hoa tươi, nhang đèn thi nhau “mọc” lên hai bên đường. Điều đáng nói là việc mua bán diễn ra rất lộn xộn, để mời gọi khách mua hàng, người bán không chỉ trưng bày hàng hóa lấn chiếm lề đường, thậm chí có lúc còn đứng giữa lòng đường, gây ùn tắc, mất ATGT.

Một hộ trưng bày bảng quảng cáo dưới lòng đường gây mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 A (đoạn xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình). Ảnh: T.H

Trên tuyến Quốc lộ 1A đi qua một số xã, thị trấn thuộc các huyện: Hòa Bình, Giá Rai, tình trạng người dân sinh sống ven lộ bày các bảng quảng cáo, hàng hóa ra đường buôn bán cũng rất phổ biến. Ở những khu vực chợ nằm ven quốc lộ, giao thông thường xuyên bị ùn ứ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn do lượng hàng hóa, người xe chen chúc nhau. Đơn cử như tại xã Vĩnh Mỹ B (huyện Hòa Bình), gần chân cầu Cái Hươu, cứ chiều đến là người bán bày hàng ra giữa đường bán. Trong khi xe đổ dồn từ dốc cầu xuống, học sinh tan trường túa ra đường, gặp cảnh đường hẹp gây phức tạp giao thông nên đã xảy ra nhiều vụ va quẹt… Hay như tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp (khu vực thuộc xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long), việc xuất hiện một “chợ bắp” tấp nập kẻ bán người mua cũng ảnh hưởng khá nhiều đến vấn đề ATGT. Bởi việc mua bán đều diễn ra bên ven đường, ít nhiều gây cản trở đến việc lưu thông. Đó là chưa kể đến việc rác thải là cùi bắp, vỏ bắp… được vứt bừa bãi khắp mặt đường.

Tương tự là cảnh vô tư mua bán thủy hải sản của thương lái trên tuyến đường đê biển Đông đi từ Nhà Mát về Gành Hào. Từ xe tải chở tôm đến xe gắn máy của người dân, rồi các vật dụng khác như nước đá, bình oxy, các bể chứa tôm… cũng vô tư được đặt trên đường khiến con đường vốn đã chật chội nay lại càng nhỏ hẹp hơn, gây cản trở giao thông.

Ngay trong những ngày đầu ra quân hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2015, Ban ATGT một số địa phương đã ra quân kiên quyết thực hiện việc lập lại trật tự ATGT, trong đó có phương án dẹp các chợ tự phát, cưỡng chế những hộ mua bán lấn chiếm lòng, lề đường. Thế nhưng, tình trạng này chỉ duy trì được một thời gian ngắn, để rồi sau đó khi vắng bóng lực lượng chức năng thì đâu lại vào đó. Nhiều người đã đặt câu hỏi: Có lẽ việc giải quyết tình trạng này rất khó, chỉ như “bắt cóc bỏ dĩa” nên nhiều chợ và nhiều khu vực trên đường huyện, quốc lộ lại tái diễn cảnh mua bán lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ?! Thiết nghĩ, dẫu có khó đến mấy thì cũng phải làm, chứ chẳng lẽ bó tay(!?)

MAI ĐINH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.