Ban chỉ đạo 138 tỉnh tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Thứ Ba, 24/03/2015 | 08:10

(BL-MN) Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (gọi tắt là Ban chỉ đạo 138 tỉnh) vừa tổ chức tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Năm 2014, phạm pháp hình sự trên địa bàn tăng hơn 40% so với năm trước; lực lượng chức năng đã phát hiện, đấu tranh 823 vụ, tăng 241 vụ (823/582 vụ) liên quan đến 1.046 đối tượng. Cơ quan điều tra các cấp đã điều tra xử lý 635/823 vụ, đạt tỷ lệ hơn 77%, bắt xử lý 955 đối tượng, trong đó nhiều nhất là trộm cắp tài sản. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn đấu tranh triệt xóa 17 băng, nhóm tội phạm, bắt xử lý 92 đối tượng; bắt xử lý 1.717 đối tượng trong 463 vụ tệ nạn xã hội, tổ chức đưa 28 đối tượng vào cơ sở giáo dục.

Song song đó, tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) hơn 3.400 cuộc với gần 97.000 lượt người tham gia. Theo đó, nhân dân cung cấp 1.067 nguồn tin có giá trị liên quan đến tình hình an ninh trật tự.

Năm 2015, bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, MTTQ tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với phong trào TDBVANTQ, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời tập trung truy quét những địa bàn trọng điểm, phức tạp về tệ nạn xã hội; kiên quyết đấu tranh triệt xóa các băng nhóm hình thành xã hội đen; phối hợp công an các tỉnh lân cận quản lý chặt địa bàn giáp ranh…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.