Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ chất lượng, hiệu quả

Thứ Tư, 25/03/2015 | 15:59

Thời gian qua, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo và nhân dân. Đáp lại niềm tin ấy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh quyết tâm tiếp tục xây dựng lực lượng này chất lượng, hiệu quả, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh viết tiếp những trang sử vẻ vang.

Huấn luyện dân quân tự vệ tại huyện Đông Hải. Ảnh: N.Q

“Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận kẻ thù hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

(Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Ngày 28/3/1935, tại Đại hội lần I, Đảng ra Nghị quyết về “công nông tự vệ đội”. Các đội tự vệ công nông chính là những tổ chức vũ trang quần chúng ra đời. Từ đó, ngày 28/3 hằng năm được Chính phủ lấy làm Ngày truyền thống của lực lượng DQTV. Đây là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác; là bộ phận của lực lượng vũ trang, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cùng với sự ra đời và phát triển của lực lượng DQTV Việt Nam, lực lượng dân quân du kích Bạc Liêu được hình thành và phát triển từ phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng trong cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940. Trong 2 cuộc kháng chiến, lực lượng vũ trang ba thứ quân đã phối hợp đánh địch hơn 18.000 trận, loại khỏi vòng chiến đấu trên 33.000 tên địch, bắn rơi 13 máy bay, bắn chìm 70 tàu chiến…

Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, lực lượng DQTV tỉnh tiếp tục bước vào trận chiến đấu mới. Đại tá Đinh Hoàng Thơm, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, khẳng định: “Trong 80 năm qua, lực lượng DQTV Bạc Liêu đã góp phần lập nên những thành tích vẻ vang. Nhiều tập thể đơn vị, địa phương và cá nhân lực lượng DQTV vinh dự được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Từ khi có Luật DQTV (năm 2009), công tác xây dựng, huấn luyện và thực hiện các chế độ chính sách đã có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức. Tỉnh đã tổ chức nhiều hội thi, hội thao, diễn tập để nâng cao trình độ, năng lực công tác, chỉ huy và hoạt động, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ DQTV. Trong xây dựng lực lượng DQTV, tỉnh lấy xây dựng chất lượng chính trị, độ tin cậy là chính. Quy mô tổ chức cân đối giữa các thành phần lực lượng, giữa số lượng và chất lượng, giữa cán bộ và chiến sĩ phù hợp với tình hình của từng địa phương. Tháng 4 hằng năm, các địa phương tổ chức đăng ký dân quân tại trụ sở UBND cấp xã cho đối tượng nam từ 18 - 45 tuổi, nữ từ 18 - 40 tuổi. Cùng với đó, Ban CHQS cấp xã rà soát lại lực lượng DQTV để tổ chức kết nạp mới và luân chuyển giải ngạch theo quy định. Với phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, tỉnh đã xây dựng lực lượng DQTV có số lượng đạt 1,7% dân số, chất lượng đảng viên đạt gần 22%, đoàn viên đạt hơn 51%. Kết quả này đã đáp ứng được mục tiêu mà Đề án số 01 về việc tổ chức xây dựng lực lượng DQTV tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 của UBND tỉnh đặt ra.

Ngoài Đề án 01, tỉnh còn ban hành nhiều văn bản lãnh đạo liên quan đến lực lượng DQTV, như Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”. Nghị quyết này nhằm không ngừng củng cố lập trường, bản lĩnh chính trị, tinh thần tự chủ, tự lực tự cường, đề cao kỷ luật, đoàn kết quân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của DQTV và dự bị động viên. Và kết quả là chỉ riêng năm 2014, lực lượng DQTV phối hợp với công an, biên phòng tuần tra trên 8.660 cuộc, với hơn 17.500 lượt người tham gia, qua đó phát hiện trên 1.200 vụ việc.

Để tiếp tục xứng đáng là “bức tường thép” bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, Thiếu tá Trần Phát Đạt, Trưởng ban DQTV - Bộ CHQS tỉnh kêu gọi: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ DQTV phải là những chiến sĩ tiên phong trong xây dựng, phát triển kinh tế cho gia đình và xã hội, là hạt nhân nòng cốt trong công cuộc bảo vệ an ninh chính trị, chiến đấu trị an”.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.