Hai thanh niên tiêu biểu trong lực lượng vũ trang huyện Đông Hải

Thứ Bảy, 28/03/2015 | 09:47

Phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, ĐV-TN khối lực lượng vũ trang huyện Đông Hải không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao sức khỏe, đạo đức, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. Dưới đây là hai thanh niên tiêu biểu đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đông Hải với những thành tích xuất sắc trong công tác.

Thượng úy Nguyễn Văn Chanh xây dựng báo cáo, kế hoạch.
* Thượng úy Nguyễn Văn Chanh: “Giỏi một việc, biết nhiều việc”

Là trợ lý tác huấn thuộc Ban Tham mưu của Ban CHQS huyện Đông Hải, Nguyễn Văn Chanh khá tất bật với công việc xây dựng các báo cáo, kế hoạch, hướng dẫn về chiến đấu, huấn luyện, diễn tập…

Ngoài giờ làm việc, Thượng úy Nguyễn Văn Chanh còn tranh thủ nghiên cứu thêm tài liệu và các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm từ đồng chí, đồng đội để nâng cao năng lực về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thượng úy Nguyễn Văn Chanh chia sẻ: “Tác huấn là một nhiệm vụ quan trọng trong mỗi đơn vị quân đội. Do đó, đòi hỏi người trợ lý phải là người giỏi một việc nhưng biết, hiểu mọi việc thì mới có thể làm tốt nhiệm vụ tham mưu, và tham mưu đúng, kịp thời cho chỉ huy”.

Trẻ và có năng lực, Thượng úy Chanh được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi đoàn, tập hợp tuổi trẻ đơn vị sinh hoạt, rèn luyện, tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Những năm qua, Chi đoàn Ban CHQS huyện Đông Hải đã tham gia cùng Huyện đoàn trong các phong trào, đặc biệt là tham gia bảo vệ an ninh - chính trị khu vực ven biển, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, hành quân dã ngoại giúp dân, thắp nến tri ân… Chi đoàn còn tăng gia sản xuất, tổ chức sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao…

Với những đóng góp trên, nhiều năm liền, Thượng úy Chanh được khen thưởng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến.

Trung úy Lê Hoàng Năng hướng dẫn người dân làm hồ sơ chi trả chế độ cho người có công.

* Trung úy Lê Hoàng Năng: Đảng viên trẻ năng động

Trung úy Lê Hoàng Năng là Trợ lý cán bộ - chính sách - Ban Chính trị thuộc Ban CHQS huyện Đông Hải. Với nhiệm vụ được phân công, Trung úy Năng đã giúp việc cho Ban CHQS huyện hoàn tất hồ sơ và chi trả chế độ cho hơn 240 đối tượng người có công với số tiền trên 760 triệu đồng.

Trong khi làm việc, tiếp xúc với cán bộ xã, người dân, đồng chí Năng luôn hướng dẫn chi tiết các bước hoàn thiện hồ sơ, cách ghi biểu mẫu, liên hệ xác nhận… bằng thái độ nhiệt tình, tôn trọng.

Việc chăm lo chế độ cho sĩ quan thường trực của đơn vị, quản lý sĩ quan dự bị, đề bạt quân hàm… cũng được Trung úy Năng theo dõi, thực hiện kịp thời, đầy đủ. Tuổi đời 30 nhưng đã có 10 năm tuổi Đảng, đồng thời là Phó Bí thư chi đoàn đơn vị, Trung úy Năng luôn xung kích đi đầu trong các phong trào, hoạt động của thanh niên. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng tác phong người sĩ quan, giữ hình ảnh đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ khi tiếp xúc với mọi người. Những lúc công việc vào cao điểm, đồng chí Năng động viên đồng đội làm thêm việc để đảm bảo hoàn thành công việc đúng tiến độ.

Đại úy Huỳnh Văn Mil, Chính trị viên phó, Ban CHQS huyện Đông Hải, nhận xét: “Đồng chí Năng luôn thể hiện sự nhiệt tình, năng động trong các mặt công tác. Trong thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại đơn vị, đồng chí được Đảng ủy đơn vị khen ngợi”.

Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.