Phóng sự - Ký sự

Nét đẹp Quảng trường Hùng Vương nhìn từ trên cao

Thứ Tư, 01/04/2015 | 17:23


Trong nét đẹp của Bạc Liêu tuổi 18 hôm nay, Quảng trường Hùng Vương như một “điểm nhấn” của văn hóa và là niềm tự hào của người dân Bạc Liêu. Ngắm ở góc độ bình thường đã thấy công trình này đẹp rạng rỡ bởi muôn hoa khoe sắc trong nắng gió, lung linh bởi ánh đèn màu giăng đầy mọi lối khi đêm về. Nhưng sẽ hấp dẫn hơn khi chiêm ngưỡng Quảng trường Hùng Vương ở góc độ mới.


Nhìn từ trên cao, chúng ta sẽ được khám phá nét độc đáo của một công trình phức hợp thu nhỏ. Cây đờn kìm cách điệu, Trung tâm triển lãm VH-NT và Nhà hát Cao Văn Lầu đạt kỷ lục Việt Nam như những “bông hoa” nổi bật trong “bức tranh” Quảng trường Hùng Vương tuyệt đẹp (ảnh 1 và 2). Giữa không gian bao la, dáng vẻ của Tượng đài sự kiện Mậu Thân 1968 và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thật uy nghiêm, trang trọng (ảnh 3). Chiếm những vị trí khá nhỏ nhưng biểu tượng 3 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa và biểu tượng Bạc Liêu kết nghĩa Ninh Bình thể hiện được vẻ đẹp, tính nghệ thuật cao (ảnh 4). Mỗi công trình một dáng vẻ, song nhìn một cách tổng thể, “quần thể” này chứa đựng sự giao hòa, bản sắc văn hóa của đất và người Bạc Liêu (ảnh 5).


Thật tự hào khi Bạc Liêu sở hữu những “đặc sản” văn hóa độc đáo này. Nếu phát huy tốt giá trị, tiềm năng của những công trình văn hóa nói chung, Quảng trường Hùng Vương nói riêng thì quê hương bản Dạ cổ hoài lang sẽ là miền đất hứa để bạn bè gần xa tìm về.

HỮU THỌ - VINH HIỂN (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.