Các huyện, thành phố: Hoàn thành công tác bầu cử trưởng khóm, ấp

Thứ Hai, 13/04/2015 | 09:36

Ngày Chủ nhật (12/4/2015), hai đơn vị cuối cùng trong tỉnh là huyện Giá Rai và TP. Bạc Liêu đã tiến hành bầu cử trưởng khóm, ấp nhiệm kỳ 2015 - 2017. Nhìn chung công tác bầu cử trưởng khóm, ấp đã hoàn thành tốt đẹp do có sự chuẩn bị khá chu đáo, tổ chức đúng quy trình, dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở các địa bàn dân cư…

Cử tri bỏ phiếu bầu trưởng khóm tại trụ sở khóm 5 (phường 1, TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.T

Vào lúc 8 giờ ngày Chủ nhật (12/4/2015), trên địa bàn TP. Bạc Liêu và huyện Giá Rai, nhiều khóm, ấp đã đạt 100% số cử tri đi bầu. Theo ghi nhận của chúng tôi, ở TP. Bạc Liêu thì khóm có cử tri đi bầu nhanh và đông nhất là khóm 4 (phường 3). Tại khóm 5 (phường 1), cử tri khi đến địa điểm bỏ phiếu bầu đều được đoàn viên - thanh niên địa phương hướng dẫn cặn kẽ, trực tiếp đứng cạnh thùng phiếu giúp người già và người khuyết tật.

Theo ngành chức năng và các địa phương thì cho đến thời điểm này, công tác bầu cử trưởng khóm, ấp hoàn thành tốt đẹp với 518 trưởng khóm, ấp được người dân trên địa bàn trực tiếp bầu chọn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động về ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ của người dân trong công tác bầu cử, đồng thời tổ chức các điểm bỏ phiếu phù hợp, thuận tiện nên đại diện các hộ gia đình đến bỏ phiếu sớm và đông. Công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử được Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng các quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo dân chủ, an toàn, tiết kiệm. Việc triển khai tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức cả về chiều rộng lẫn chiều sâu như: Triển khai trong nội bộ cán bộ, công chức; tuyên truyền rộng rãi ra đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; tuyên truyền trên đài truyền thanh… Qua tuyên truyền đã giúp nhân dân biết về nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn ứng cử của trưởng khóm, ấp; về nguyên tắc bầu cử và ngày tổ chức bầu cử…

Huyện Hòa Bình có 24.091 cử tri đại diện hộ gia đình đã thực hiện tốt nghĩa vụ công dân là lựa chọn trong 140 ứng cử viên, bầu lấy 70 người đủ tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức, năng lực ra làm trưởng ấp nơi mình cư trú. Trong số đó có 57 người tái cử, 1 nữ trưởng ấp và 5 trưởng ấp người dân tộc Khmer. Trưởng ấp nhiệm kỳ mới tuổi đời cao nhất là 65, thấp nhất là 25 tuổi. Nhìn chung, cuộc bầu cử chức danh trưởng ấp nhiệm kỳ 2015 - 2017 ở huyện Hòa Bình diễn ra dân chủ, an toàn và đúng luật, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 98%.

Toàn huyện Phước Long có trên 28.000 hộ gia đình, tỷ lệ đại diện hộ gia đình đi bỏ phiếu bầu cử trưởng ấp ở các ấp đạt từ 98 - 100%. Tiêu biểu nhất là ấp Bình Tốt (xã Vĩnh Phú Tây), người dân đã rất quan tâm đến công tác bầu cử để chọn người có năng lực, uy tín, do đó trong số 100% số phiếu bầu được thu vào thì tỷ lệ 2 ứng cử viên của ấp cũng chỉ chênh lệch nhau 10 phiếu.

“Nhìn chung công tác chuẩn bị bầu cử trưởng ấp của các địa phương là khá chu đáo, đúng quy định. Hiện tiêu chuẩn trưởng khóm, ấp vẫn dựa trên sự tín nhiệm của người dân địa phương. Tỉnh cũng đang khuyến khích và thí điểm mô hình nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng khóm, ấp và có đề xuất tăng chế độ chính sách cho người làm công tác cơ sở… Hầu hết các khóm, ấp đều bầu đạt theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn một đơn vị là ấp Bà Chăng B (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) đang được thanh tra lại do có khiếu kiện của người thất cử”, ông Huỳnh Minh Hội - Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.