Quốc phòng - An ninh
Công an TP. Bạc Liêu với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”
Những năm qua, Công an TP. Bạc Liêu đã làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trên cơ sở đó, tham mưu cấp trên các chủ trương, giải pháp chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị.
Công an TP. Bạc Liêu tuần tra đảm bảo an ninh trật tự đường phố. Ảnh: N.Q |
Khi kiểm tra phòng trọ, phát hiện xe không giấy tờ, đồng chí Tân và đồng đội mời các đối tượng có tiền án, tiền sự này về trụ sở làm việc. Song, chúng không chịu khai báo, bao che cho nhau. Sau thời gian dài đấu tranh, giải thích, các đối tượng mới khai ra đồng bọn đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy ở TP. Bạc Liêu và các huyện, tỉnh lân cận.
Trong 5 năm qua, Thượng úy Tân cùng với đồng đội trực tiếp điều tra, đấu tranh khám phá 80 vụ án hình sự, giải quyết 115 tin báo tố giác tội phạm, đưa 165 đối tượng truy tố trước pháp luật. Để đạt kết quả đó, đồng chí Tân đã nỗ lực, tận tùy điều tra các vụ án.
Thành tích của Thượng úy Tân đã góp vào thành tích chung của Công an TP. Bạc Liêu trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. Đơn vị đã tổ chức tốt các biện pháp ổn định tình hình an ninh trật tự, kiểm soát và hạn chế hoạt động tội phạm, giảm thiểu tệ nạn xã hội. Công an thành phố đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, liên tiếp mở nhiều cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.
Qua đó triệt xóa 45 băng, nhóm tội phạm cướp giật, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, cưỡng đoạt tài sản, xóa 20 tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Đặc biệt, Công an thành phố đã nhanh chóng điều tra làm rõ các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng gây dư luận không tốt. Vụ giết Tiêu Văn Hiển (phường 3) năm 2012 được làm rõ chỉ sau 3 giờ đấu tranh. Hay vụ án con giết cha tại xã Vĩnh Trạch năm 2014, qua 1 ngày đêm đấu tranh, kẻ thủ ác Lê Cao Trí phải cúi đầu nhận tội. Điều đó phần nào nói lên sự mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
Bên cạnh giữ gìn an ninh, trật tự, Công an TP. Bạc Liêu còn tích cực tham gia các hoạt động giúp dân. Nổi bật là vận động cá nhân, doanh nghiệp và cán bộ, chiến sĩ đóng góp trên 500 triệu đồng để đỡ đầu 122 hộ dân tộc Khmer nghèo. Đến nay, các xã Vĩnh Trạch và Vĩnh Trạch Đông đã công nhận 77 hộ thoát nghèo. Đây là những việc làm mang tính nhân văn, “yêu nước, thương dân” của người chiến sĩ Công an nhân dân.
Đánh giá về phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc của đơn vị, Đại tá Phạm Quang Chung, Trưởng Công TP. Bạc Liêu, cho rằng: “Đơn vị tự hào vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an thành phố có số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao”. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục kết hợp chặt phong trào này với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Nguyễn Quốc
- Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Đông Hải lần thứ XXI - năm 2024
- Tổng kết, trao giải Hội thi Kể chuyện bằng tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2023 - 2024
- 35/37 kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh được huyện Hồng Dân triển khai thực hiện tốt
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng chống khai thác IUU
- Ưu tiên vốn cho phát triển sản xuất - kinh doanh