Thể thao

Đội tuyển nữ Việt Nam phấn khích ngày đầu tập trung

Thứ Sáu, 17/04/2015 | 16:12

Ngày 16/4, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã chính thức hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để chuẩn bị cho Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á sẽ khởi tranh vào ngày 1/5 tới tại TP. HCM.

Các cầu thủ nữ Việt Nam trong buổi tập chiều 16/4. Ảnh: Nam Khánh

Ngay trong ngày đầu tập trung, HLV trưởng đội tuyển nữ người Nhật Bản - Norimatsu Takashi đã cho các cầu thủ tập luyện bài tập kéo dài 90 phút trong không khí rất vui vẻ. HLV Takashi vừa chỉ đạo đồng thời cũng là người tham gia vào gần như tất cả các bài tập với các cầu thủ đội tuyển nữ. Các cầu thủ đặc biệt ấn tượng với sự thân thiện, cởi mở với nụ cười luôn nở trên môi của HLV người Nhật.

Phát biểu với báo chí sau buổi tập đầu tiên, ông Takashi cho biết bóng đá Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để phát triển, thời gian gần đây bóng đá Việt Nam cũng dần khẳng định vị trí của mình trong khu vực. Tuy nhiên, ông Takashi cũng không quên nói về khó khăn của ông khi lần đầu làm HLV của một đội bóng đá nữ. “Tôi không có nhiều thời gian nhưng tôi luôn cố gắng để hiểu hơn về con người và các cầu thủ nữ Việt Nam. Tôi chưa từng là HLV bóng đá nữ nên tôi sẽ phải học hỏi rất nhiều để làm tốt công việc của mình. Tuy nhiên phụ nữ thì luôn khó hiểu và tôi cũng không dễ để hiểu phụ nữ. Cụ thể thì tôi mới đây đã phải mất 10 ngày để nhớ tên tất cả các cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam” - ông Takashi chia sẻ.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội từ ngày 16 - 27/4. Trong thời gian này đội dự kiến có một trận giao hữu với CLB bóng đá nữ Hà Nội. Ngày 27/4 đội sẽ di chuyển vào TP. HCM và dự kiến cũng có một trận giao hữu với CLB nữ TP. HCM vào ngày 28/4.

C.Đ (theo Tinthethao.com.vn)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.