Mưa trái mùa gây nhiều thiệt hại cho nông dân

Thứ Hai, 20/04/2015 | 09:38

Một cơn mưa trái mùa ập đến đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất của nông dân. Lúa đông xuân đang trong giai đoạn thu hoạch bị gãy đổ trên diện rộng, hàng ngàn héc-ta muối bị nhấn chìm trong nước, con tôm cũng chết hàng loạt do sốc môi trường nước. Ngành Nông nghiệp tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giúp nông dân khắc phục hậu quả và hỗ trợ thiệt hại.

Lúa, tôm, muối đều bị thiệt hại

Mới đây, một cơn mưa lớn giữa mùa khô đã làm cho nông dân điêu đứng. Mưa to bất ngờ đã gây nên tình trạng tôm chết, lúa sập, muối thì mất trắng.

Anh Nguyễn Văn Tho (ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) bên số muối ít ỏi còn sót lại. Ảnh: P.Đ

Cũng như nhiều nông dân khác, ruộng lúa của ông Võ Văn Hiệp (xã Hưng Phú, huyện Phước Long) đang đợi ngày thu hoạch thì hứng chịu một trận mưa to và bị gãy đổ. Ông Hiệp buồn rầu nói: “Tôi chưa bao giờ thấy mưa gió kiểu khác thường như vậy. Hằng năm, khoảng tháng này làm gì có mưa? Làm lúa vụ 3 mà bị gãy đổ vì mưa gió là điều chưa hề có từ trước đến nay! Gần 10 công lúa của tôi đã bị sập hơn phân nửa”. Không riêng ông Hiệp, hàng trăm nông dân ở các huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Phước Long cũng bị thiệt hại do mưa trái mùa làm lúa sập.

Người nuôi tôm cũng gánh chịu những hậu quả nặng nề từ cơn mưa trên. Ông Phạm Tiến Thành (xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) chia sẻ: “Cứ đến thời điểm gần giao mùa thì người nuôi tôm chuẩn bị rất kỹ các loại hóa chất để cân bằng môi trường trong ao tôm khi có mưa. Tuy nhiên, đợt mưa vừa rồi quá bất ngờ nên chúng tôi không kịp trở tay. Nhiều người phải chịu thiệt hại”.

Tuy nhiên, thiệt hại nặng nề nhất vẫn là diêm dân. Theo ngành Nông nghiệp tỉnh, mưa lớn đã làm ảnh hưởng hơn 2.550ha muối trong tỉnh. Ước tính số muối bị thiệt hại lên đến hơn 16.800 tấn với tổng mức giá trị thiệt hại hơn 11,7 tỷ đồng. Nhiều hộ diêm dân đang cào muối thì cả cánh đồng bỗng biến thành biển nước. Bao nhiêu công sức như “muối bỏ biển”.

Tập trung khắc phục hậu quả

Đối với người nuôi tôm, trồng lúa và diêm dân thì sự hỗ trợ từ ngành quản lý để khắc phục hậu quả, tái sản xuất là rất cần thiết. Nông dân đang tranh thủ thời tiết nắng ráo để tháo nước thu hoạch lúa. Người nuôi tôm cần hỗ trợ hóa chất cải tạo ao đầm chuẩn bị cho vụ nuôi tiếp theo. Diêm dân cũng đang cải tạo lại ruộng muối để lấy nước vào làm đợt muối cuối cùng trước khi mùa mưa đến.

Anh Nguyễn Văn Tho (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) ngậm ngùi bày tỏ: “Chưa đầy 1 giờ mà tôi mất gần 1.500 giạ muối. Một đám mưa đã làm trôi mất hơn 30 triệu đồng. Giờ thì biết lấy gì trả tiền nhân công, lấy đâu chi phí cải tạo lại đồng muối. Nếu không được hỗ trợ, diêm dân sẽ gặp rất nhiều khó khăn”. Đó là với những diêm dân làm muối đen, còn với những ruộng trải bạt, bà con phải dỡ bạt lên làm lại mặt ruộng, và chi phí sẽ cao hơn nhiều.

Khi thệt hại xảy ra, ngành Nông nghiệp các huyện đã kịp thời có mặt để cùng nông dân khắc phục hậu quả. Ông Mai Thanh Hùng, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Đông Hải, cho biết: “Ngành Nông nghiệp đã kịp thời có mặt thống kê diện tích sau thiệt hại, từ đó có kế hoạch giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả. Đặc biệt là giúp đỡ người nuôi tôm cải tạo lại ao đầm. Riêng nghề muối hiện còn nhiều khó khăn vì gần như phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Những ngày tới, với điều kiện nắng nóng liên tục thì bà con mới tiếp tục sản xuất được. Còn nếu gặp mưa trái mùa thì sẽ gặp nhiều khó khăn”.

Bà con nông dân, diêm dân đang buồn vì vừa trải qua thiên tai, nhưng một nỗi lo khác lại tiếp tục đến, đó là mặt hàng muối và lúa đang rớt giá. Giá lúa mua tại ruộng dao động ở mức 85.000 - 87.000 đồng/giạ lúa tươi, thấp hơn so với cùng kỳ gần 5.000 đồng/giạ. Giá muối mua tại ruộng cũng chỉ dao động ở mức 23.000 - 25.000 đồng/giạ muối đen, thấp hơn so với cùng kỳ gần 8.000 đồng/giạ. Với giá lúa, giá muối như hiện nay, nếu bà con thu hoạch được thì hy vọng có lãi, song vẫn rất mong manh…

Phạm Đoàn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.