Phóng sự - Ký sự

Bạc Liêu những ngày đầu giải phóng 30/4/1975

Thứ Năm, 23/04/2015 | 09:59

Lực lượng vũ trang của tỉnh bàn phương án tác chiến trước giờ tiến vào thị xã Bạc Liêu.

Quân giải phóng tiến vào thị xã Bạc Liêu ngày 30/4/1975.

Chiếm lĩnh toàn bộ các mục tiêu quan trọng của địch trong thị xã Bạc Liêu.

Nhân dân vui mừng đón bộ đội vào thị xã Bạc Liêu ngày 30/4/1975.

Cách đây 40 năm, 5 mũi tấn công của quân giải phóng miền Nam đã thần tốc tiến vào đánh chiếm sào huyệt cuối cùng của chính quyền Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cùng với cả nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ huy tổng công kích, tổng khởi nghĩa lãnh đạo quân và dân hạ quyết tâm giải phóng hoàn toàn tỉnh Bạc Liêu trong ngày 30/4/1975 (ảnh 1 - 2). Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, Đại tá - Tỉnh trưởng Nguyễn Ngọc Điệp chấp nhận đầu hàng tuyên bố trao chính quyền cho cách mạng. 13 giờ ngày 30/4/1975, quân ta tiến vào chiếm lĩnh toàn bộ các mục tiêu quan trọng của địch trong thị xã Bạc Liêu (ảnh 3 - 4).

Các tầng lớp nhân dân xuống đường tuần hành mừng giải phóng hoàn toàn tỉnh Bạc Liêu.

Các tầng lớp nhân dân xuống đường tuần hành mừng giải phóng hoàn toàn tỉnh Bạc Liêu.

Quang cảnh lễ mít-tinh mừng giải phóng hoàn toàn tỉnh Bạc Liêu.

Trụ sở Ủy ban quân quản tỉnh Bạc Liêu sau ngày 30/4/1975.

Ngày 2/5/1975, Tỉnh ủy đã tổ chức long trọng buổi lễ mít-tinh chào mừng tỉnh Bạc Liêu hoàn toàn giải phóng tại sân vận động với hơn 2.000 quần chúng nhân dân tham dự (ảnh 5 - 6 - 7). Chính quyền đã thuộc về tay nhân dân, ngay sau đó các cơ quan ban ngành từ tỉnh đến cơ sở bắt tay vào hoạt động lãnh đạo nhân dân xây dựng cuộc sống mới bảo vệ hòa bình thống nhất đất nước (ảnh 8).

(H.A.T - P.T.C)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.