Hội Nông dân huyện Đông Hải: Làm tốt công tác xây dựng giao thông nông thôn

Thứ Sáu, 24/04/2015 | 17:39

Thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới (XDNTM), những năm qua, Hội Nông dân huyện Đông Hải đã tích cực góp công trong công tác xây dựng giao thông nông thôn (GTNT). Nhiều công trình cầu - đường ở xóm, ấp được xây dựng, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn của huyện.

Năm nay, khi mùa mưa về người dân trên tuyến đường kênh Huyện Kệ (thuộc ấp Hòa I, xã Long Điền) không còn lo cảnh bị cách trở giao thông. Bởi trước đó, Hội Nông dân huyện đã vận động, tuyên truyền bà con ở đây cùng nhau làm GTNT. Con đường tuy chỉ dài hơn 500m, nhưng đó là thành quả của sự đoàn kết giữa người dân với chính quyền.

Không riêng gì tuyến đường này mà những năm qua, thực hiện phong trào nông dân thi đua XDNTM, Hội Nông dân huyện trong vai trò gắn kết hội viên ở cơ sở đã vận động, cùng nhân dân xây cầu, làm lộ góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn. Năm qua, Hội Nông dân huyện Đông Hải đã đảm nhận việc vận động, tuyên truyền người dân xây dựng được 13 tuyến đường có chiều dài hơn 15km với tổng số vốn hơn 4,5 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, Hội tiếp tục cùng với hội viên xây 1 tuyến lộ, bắc 1 cây cầu và nhiều công trình khác với tổng số vốn gần 200 triệu đồng.

Theo Hội Nông dân huyện Đông Hải, có được những thành quả trên là nhờ sự nỗ lực, tiên phong trong quá trình vận động hội viên. Trước khi các tuyến lộ được thi công, Hội trực tiếp xuống cơ sở cùng người dân làm các con lộ đất đen. Nhờ vậy mà người dân rất nhiệt tình tham gia đóng góp xây dựng cầu, đường. Ông Nguyễn Thanh Cao (ấp Thạnh II, xã Long Điền, huyện Đông Hải) cho biết: “Trước hết, những người tham gia vận động như chúng tôi phải làm gương. Bản thân mình phải hiến đất làm lộ đóng góp tiền xây cầu thì người khác mới làm theo”.

Phát huy những thành quả đã đạt được, cán bộ, hội viên Hội Nông dân huyện Đông Hải tiếp tục cùng nhau xây dựng những con đường nối liền xóm, ấp. Ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đông Hải, nói: “Ngoài việc vận động hội viên làm GTNT, chúng tôi còn vận động nhân dân trồng cây xanh, làm hàng rào để tạo cảnh quan đẹp thêm cho đường quê. Với diện mạo nông thôn mới đang từng ngày khởi sắc của huyện Đông Hải hôm nay, có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, hội viên Hội Nông dân huyện”.

Phạm Đoàn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.