Huyện Đông Hải: Năng động trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 24/04/2015 | 17:42

Trên cơ sở kết quả đạt được của những năm qua, từ nay đến cuối năm huyện Đông Hải sẽ dồn tổng lực để các xã có thể sớm hoàn thành các công trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) theo đúng lộ trình đề ra.


Năm 2015, huyện Đông Hải phấn đấu:
- Công nhận xã Điền Hải đạt 19 tiêu chí;
- Long Điền Đông và Định Thành đạt 15 - 18 tiêu chí;
- Các xã Long Điền Đông A, Long Điền, An Phúc, An Trạch, An Trạch A, Long Điền Tây và Định Thành A đạt 10 - 14 tiêu chí.


Trong tiến trình XDNTM, các nguồn vốn được Trung ương và tỉnh rót về đều được huyện chỉ đạo, hoạch định thành những con số cụ thể, phân loại rõ các nguồn vốn, đầu tư đúng mục đích, “nhắm thẳng” vào điều kiện thực tế ở địa phương. Tuy nhiên, càng về sau thì nguồn vốn Trung ương rót về càng nhỏ giọt, vốn từ các chương trình, dự án khác của tỉnh đầu tư còn hạn chế nên kéo theo một số tiêu chí phải “nằm” chờ. Trước những khó khăn trên, huyện không trông chờ, ỷ lại mà năng động triển khai nhiều biện pháp để có thể hoàn thành nhiệm vụ XDNTM của địa phương. Với những tiêu chí cần ít vốn đầu tư, huyện sẽ ưu tiên cho phát huy nội lực, huy động sự đóng góp của doanh nghiệp và nhân dân. Nhờ thực hiện giải pháp “dễ làm trước, khó làm sau” nên nhiệm vụ XDNTM của huyện đạt được nhiều kết quả khả quan.

Từ những bước đi đúng đắn, đến thời điểm này, huyện đã có 2 xã đạt 15 tiêu chí (Điền Hải, Long Điền Đông); 1 xã đạt 14 tiêu chí (Định Thành); 3 xã đạt 12 tiêu chí (Long Điền Đông A, Long Điền, An Phúc); xã An Trạch, An Trạch A đạt 9 tiêu chí, xã Long Điền Tây đạt 7 tiêu chí và xã Định Thành A đạt 6 tiêu chí. Để có thể hoàn thành mục tiêu XDNTM như trên, các địa phương đang nỗ lực hết mình và thực hiện phải dứt điểm từng tiêu chí chứ không chạy theo một lúc nhiều tiêu chí và các tiêu chí thực hiện phải phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Giao thông nông thôn ấp liền ấp, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh huyện Đông Hải đến trường. Ảnh: P.Đ

Theo đề án XDNTM, xã Long Điền cần đến 700 tỷ đồng, tuy nhiên đến thời điểm này Trung ương chỉ “rót” được gần 1 tỷ đồng. Trước những vấn đề nan giải trên, xã phải dồn sức tập trung cho các tiêu chí dễ thực hiện làm trước, những tiêu chí không cần chờ vốn từ phát huy nội lực trong cán bộ và nhân dân. Về vốn, xã tận dụng mọi mối quan hệ và chủ động đến từng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh kêu gọi đóng góp và nhận được sự chia sẻ trên 4 tỷ đồng. Từ nguồn này, xã đầu tư xây dựng một số cây cầu và lộ bê-tông bức thiết cho nhân dân đi lại, hỗ trợ phương tiện sản xuất cho hộ nghèo… Về nhân lực, chính là công sức trực tiếp của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong xã. Minh chứng cho điều này là các công trình giao thông liên ấp, liên xóm đều do cán bộ và người dân địa phương làm nên.

“Thay vì mướn thầu xây dựng với số tiền lớn thì xã tận dụng những thợ hồ, thợ xây người địa phương và sự góp công của nhân dân cùng nhau xây nên từng mét đường. Cách này không những tiết kiệm được khoản chi phí lớn mà các tuyến lộ đảm bảo chất lượng”, ông Quách Thành Thống - Chủ tịch UBND xã Long Điền cho biết.

Trên chặng đường đi lên công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông thôn, cũng như nhiều địa phương khác của huyện Đông Hải, xã Long Điền gặp không ít khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên, điều đáng phấn khởi là xã đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân trong việc tham gia hiến đất xây cầu, đường, nhà văn hóa ấp mà không đòi hỏi trả công hay đền bù… Đây chính là động lực giúp xã vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bằng những cách làm sáng tạo, nên đến thời điểm này, xã Long Điền đã đạt 15/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đạt trên 70%.

Cùng với xã Long Điền, bằng hướng đi riêng, các địa phương khác trong huyện Đông Hải cũng đang quyết liệt hoàn hành từng tiêu chí XDNTM. Ông Nguyễn Trường Hận - Trưởng phòng Nông nghiệp kiêm Phó ban XDNTM huyện Đồng Hải, nhận xét: “Qua phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã phát huy được sức mạnh to lớn của đông đảo quần chúng nhân dân, nhờ đó, trong quá trình thực hiện, các tiêu chí đều đảm bảo chất lượng cũng như khối lượng”.

Hiện, huyện Đông Hải đang tổ chức xây dựng các công trình xóm liền xóm gắn với xây dựng cầu nông thôn. Đến giữa tháng 5 năm nay, sẽ hoàn thành thêm tuyến đường về xã An Trạch A với mức đầu tư trên 38 tỷ đồng, bàn giao 134 căn nhà ở xã hội và khởi công xây dựng hạ tầng khu hành chính mới tại xã Điền Hải…

Đến giờ này, có thể thấy bức chân dung về một xã hội nông thôn phát triển toàn diện đang dần hoàn thiện. Thế nhưng, để điều ấy có thể sớm hiện hữu và tồn tại vững chắc, bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm, chung sức chung lòng của chính quyền và nhân dân trong huyện thì Đông Hải vẫn cần lắm sự góp sức về vốn, vật lực, nhân lực của Trung ương lẫn địa phương.

Tú Quyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.