Mít-tinh trọng thể kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Bạc Liêu, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Thứ Bảy, 25/04/2015 | 14:05

* Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các Mẹ VNAH, AHLLVT và đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
(BL-CK) Sáng 24/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức mít-tinh trọng thể kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015). Dự mít-tinh có các đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Thủy, Phó Tư lệnh Quân khu 9; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ VNAH và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy - Võ Văn Dũng đã ôn lại những năm tháng đấu tranh ác liệt của quân và dân ta. Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Dũng nhấn mạnh: “Với chiến thắng 30/4/1975, nhân dân ta đã kết thúc vẻ vang 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc - bắt đầu từ Cách mạng tháng Tám năm 1945, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc và nhân dân ta: kỷ nguyên hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện mong muốn của Bác Hồ kính yêu, đồng thời cũng là mong muốn của dân tộc và nhân dân ta, đó là xây dựng một nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới”.

* Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao - Trương Hòa Bình thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

* Tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ - CK

Sự kiện giải phóng tỉnh lỵ Bạc Liêu 30/4/1975 có thể nói là một thắng lợi rất độc đáo. Bởi lẽ, thắng lợi đó chỉ có một không hai; là kết quả của sự sâu chặt trong đánh giá tình hình, sự nhạy bén trong nắm bắt thời cơ, sự đúng đắn trong huy động và sử dụng lực lượng, sự quyết đoán trong chọn phương án và biện pháp để tiến công dứt điểm… của Tỉnh ủy, của Ban Chỉ huy Chiến dịch, mà đứng đầu là đồng chí Đoàn Thanh Vị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo kiêm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Chiến dịch, và của những tập thể, cá nhân, được giao nhiệm vụ giải phóng tỉnh lỵ Bạc Liêu lúc bấy giờ. Sự độc đáo ấy còn được thể hiện ở chỗ, đó là sự quả cảm, đầy bản lĩnh của các đồng chí được phân công đấu tranh trực diện với kẻ thù; là tinh thần mặc dù phải hy sinh nhưng vẫn quyết tâm giải phóng tỉnh lỵ Bạc Liêu của các lực lượng vũ trang.

Đặc biệt, với công tác chính trị, binh vận hết sức xuất sắc, nhiều tầng lớp nhân dân, nhiều thành phần xã hội đã đóng góp công sức của mình vào chiến thắng chung của quê hương, của đất nước, giành thắng lợi trọn vẹn. Chiến thắng 30/4/1975 trên quê hương Bạc Liêu còn thể hiện được truyền thống nhân đạo, khoan dung của dân tộc và bản chất đạo đức, văn minh của Đảng ta khi điều kiện lịch sử cho phép. Qua đó, có thể khẳng định rằng: Giải phóng tỉnh lỵ Bạc Liêu 30/4/1975 là chiến thắng rất độc đáo, và đây là chiến thắng của toàn thể nhân dân Bạc Liêu...

Bí thư Tỉnh ủy - Võ Văn Dũng khẳng định: Để có được cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc ngày hôm nay, toàn Đảng, toàn quân và dân Bạc Liêu kính cẩn tri ân sự hy sinh của gần 13.000 liệt sĩ, sự hy sinh xương máu của hơn 6.000 thương binh, sự cống hiến hy sinh thầm lặng của hơn 1.600 Bà mẹ VNAH và gần 60.000 người có công với nước.

Bí thư Tỉnh ủy - Võ Văn Dũng cũng kêu gọi, để xứng đáng với sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ, của các thế hệ cha ông, lớp người đi trước, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cần phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để cùng nhau xây dựng một quê hương Bạc Liêu ngày thêm giàu đẹp; góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến tới mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội, dân chủ, công bằng và văn minh”.

Dịp này, nhân dân và cán bộ tỉnh Bạc Liêu vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất do có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch nước cũng truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Phạm Hoàng Bê, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Trương Minh Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; tặng hoa và quà cho các Mẹ VNAH tham dự lễ.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.