Giáo dục - Học Đường

Ngành Giáo dục: Học tập Bác từ những việc làm thiết thực

Thứ Ba, 19/05/2015 | 16:00

Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian qua ngành GD-ĐT đã nỗ lực vượt khó, đoàn kết, sáng tạo để đạt được những kết quả tích cực, trở thành một trong những đơn vị điển hình trong phong trào này.

Nguyên Phó Chủ tịch nước - Trương Mỹ Hoa và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan Đền thờ Bác Hồ ở xã Long Điền (huyện Đông Hải). Ảnh: C.K

Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thu hút tất cả cán bộ, giáo viên trong ngành tham gia. Để việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ đem lại hiệu quả thiết thực, Sở GD-ĐT tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, hằng ngày, là trách nhiệm của mỗi chi bộ, mỗi trường học và mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong ngành tự xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Hiện toàn ngành Giáo dục tỉnh có trên 10.000 cán bộ, giáo viên, trong đó 100% có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và gần 90% trên chuẩn. Hàng năm, số giáo viên dạy giỏi và giáo viên dạy giỏi xuất sắc đều tăng. Các trường tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương của Bác lồng ghép với sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng. Đồng thời, mỗi cán bộ, công chức ngoài việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình, còn ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, thực hiện quy chuẩn đạo đức nhà giáo. Qua đó làm cơ sở, tiêu chí quan trọng để ngành đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm.

Ông Trác Văn Đây, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết: “Ngành đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc lồng ghép các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ trong các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt chuyên môn… phù hợp với tình hình tại đơn vị và phù hợp với từng đối tượng. Từ phong trào này, nền nếp công tác giảng dạy, học tập của các đơn vị đã có nhiều tiến triển tốt. Học sinh yếu kém giảm dần, hạnh kiểm, chất lượng giáo dục của các cấp đều tăng, tỷ lệ xét hoàn thành chương trình tiểu học, THCS, tốt nghiệp THPT đều tăng hàng năm”.

Không những chỉ đạo các đơn vị thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cơ quan Sở GD-ĐT hàng tuần cũng đều duy trì sinh hoạt với các nội dung học tập Bác. Bên cạnh việc triển khai các chuyên đề sinh hoạt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, công chức cơ quan Sở GD-ĐT còn được thông tin về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và về giáo dục nói riêng. Đồng thời, kết hợp triển khai các văn bản của bộ, ngành Trung ương, của tỉnh có liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân và lĩnh vực hoạt động của ngành, cơ quan Sở GD-ĐT.

Những buổi sinh hoạt định kỳ của cơ quan Sở GD-ĐT nói riêng, các đơn vị trực thuộc Sở nói chung đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự liên hệ với thực tiễn, với bản thân, qua đó có kế hoạch tự học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do có sự chỉ đạo sâu sát, gắn với từng việc làm cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nên việc tiếp tục thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của ngành Giáo dục đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến sâu rộng, mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn ngành; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và hiệu quả.

Ông Trác Văn Đây nhấn mạnh: “Phát huy những thành quả trên, thời gian tới ngành Giáo dục sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục, góp phần đưa sự nghiệp GD-ĐT của tỉnh ngày càng phát triển”.

CHÂU KHÁNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.