Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh viếng Đền thờ Bác Hồ nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 19/05/2015 | 09:25

* Thông báo nhanh kết quả Hội nghị 11 BCH Trung ương Đảng (khóa XI)

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh thắp hương tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: M.Đ

(BL-MĐ-LA) Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức lễ viếng Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi.

Dự lễ viếng có các đồng chí Võ Văn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Minh Khái, Chủ tịch UBND tỉnh; Quảng Trọng Ninh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lực lượng vũ trang, đoàn viên - thanh niên; lãnh đạo huyện Vĩnh Lợi; các doanh nghiệp trong tỉnh cùng đông đảo nhân dân xã Châu Thới.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, lực lượng vũ trang, đoàn viên - thanh niên đã kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh những vòng hoa tươi thắm và thành kính thắp hương, dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng tri ân đến Bác - vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

* Sáng 19/5, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị cán bộ, thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng (khóa XI). Dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo và khái quát 4 nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương lần thứ 11, đó là: Phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XII; số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương và chủ trương đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Về công tác nhân sự BCH Trung ương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là vấn đề rất lớn, hệ trọng, quyết định vận mệnh của Đảng và đất nước, vì vậy được Bộ Chính trị chuẩn bị rất công phu, chu đáo trên cơ sở kế thừa và phát triển những định hướng, cũng như những kinh nghiệm quý báu của các hội nghị Trung ương, các kỳ đại hội trước đây. BCH Trung ương đã quyết định số lượng Ủy viên BCH Trung ương khóa XII khoảng 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết. Về số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, theo đề nghị của Bộ Chính trị, BCH Trung ương đã quyết định tổng số đại biểu dự đại hội khoảng 1.510 đại biểu.

Về mô hình tổ chức chính quyền địa phương, trên cơ sở cân nhắc nhiều mặt, Bộ Chính trị đã trình BCH Trung ương 2 phương án về mô hình tổ chức chính quyền địa phương. Phương án 1: Tất cả các đơn vị hành chính quy định tại Khoản 1, Điều 110 Hiến pháp năm 2013 đều tổ chức cấp chính quyền địa phương (gồm HĐND và UBND); phương án 2: Đơn vị hành chính phường không tổ chức cấp chính quyền địa phương (không tổ chức HĐND mà chỉ tổ chức UBND là chính quyền địa phương của phường); các đơn vị hành chính còn lại đều tổ chức cấp chính quyền địa phương. BCH Trung ương thảo luận và đã quyết định (biểu quyết bằng phiếu kín) chọn phương án 1.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.