Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống cháy nổ cho ngư dân

Thứ Năm, 21/05/2015 | 09:34

Thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng chống cháy nổ (PCCN) cho ngư dân. Qua đó, kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra cho ngư dân và quần chúng nhân dân.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Gành Hào hướng dẫn ngư dân thực hành cấp cứu người bị nạn khi xảy ra sự cố cháy nổ. Ảnh: P.T.C

Đồn Biên phòng (ĐBP) Gành Hào (huyện Đông Hải) quản lý hơn 700 tàu, thuyền trong và ngoài tỉnh thường trú trên địa bàn. Vì vậy, ngoài việc quản lý chặt chẽ người, phương tiện hoạt động ra vào cửa biển, đơn vị còn phối hợp với Công an huyện thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát để tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức cho các chủ tàu, ngư phủ về công tác PCCN; vận động chủ tàu trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Theo Trung tá Lê Văn Binh, Đồn trưởng ĐBP Gành Hào: “Nguy cơ xảy ra những sự cố cháy nổ trên tàu luôn thường trực, và khi đã xảy ra rất khó ứng cứu, nhất là giữa biển khơi. Cho nên, trang bị kiến thức, kỹ năng PCCN cho ngư dân là cần thiết”.

Ông Liên Đức Lợi (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) - người sở hữu đội tàu nhiều nhất nhì của huyện, cho biết: “Mỗi con tàu ra khơi đều mang theo số lượng lớn nhiên liệu để hoạt động dài ngày và bình gas phục vụ sinh hoạt. Vì thế cháy nổ rất dễ xảy ra nếu ngư dân chủ quan, bất cẩn. Việc cơ quan chức năng tuyên truyền, tập huấn về công tác PCCN sẽ giúp ngư dân, chủ tàu tự bảo vệ được tài sản, tính mạng của mình”.

Mặt khác, ĐBP Gành Hào, ĐBP Cái Cùng còn phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho gần 3.000 lượt ngư dân và quần chúng nhân dân. Đồng thời mở nhiều đợt tuyên truyền về biên giới quốc gia, biển, đảo; về công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, PCCN trên biển; các quy định khai thác đánh bắt thủy hải sản; một số biện pháp ngăn chặn tình trạng tàu cá và ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài; cung cấp những thông tin cần thiết (số điện thoại, tần số máy thông tin Đài duyên hải Cần Thơ) để liên hệ cơ quan chức năng hỗ trợ khi xảy ra sự cố…

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền PCCN mà từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn huyện Hòa Bình, huyện Đông Hải chưa xảy ra trường hợp cháy nổ khi tàu đang hoạt động trên biển cũng như khi neo đậu trong bờ. Bên cạnh đó, ĐBP Cái Cùng, ĐBP Gành Hào cũng đã tìm kiếm cứu nạn thành công 2 tàu bị nạn trôi dạt nhiều ngày trên biển; huy động các tàu cá trên địa bàn cứu vớt 2 thuyền viên trong vụ xà lan chở thiết bị cho công trình điện gió Bạc Liêu bị nạn trên vùng biển Sóc Trăng (xảy ra vào tháng 12/2014)…

Thời gian tới, ngư dân sẽ được đóng tàu theo Nghị định 67, đây là những con tàu được trang bị hiện đại, công suất lớn, giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. Vì vậy, việc tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức về PCCN cho chủ tàu và ngư dân là vô cùng cần thiết, cần được ngành chức năng quan tâm hơn nữa.

HẠ VÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.