Phóng sự - Ký sự

Nhiều hoạt động chào mừng 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Thứ Sáu, 19/06/2015 | 17:08

Kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2015), Sở TT-TT phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động chào mừng.


Trong sinh khí ấy, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức tọa đàm với chủ đề “Báo chí cách mạng Bạc Liêu 68 năm hình thành và phát triển” (ảnh 1). Qua đó khẳng định, báo chí cách mạng Bạc Liêu đã đi đầu và góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tiêu cực, tệ nạn xã hội; kịp thời phổ biến những nhân tố điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp nối truyền thống báo chí cách mạng Bạc Liêu, đội ngũ người làm báo hôm nay tiếp tục xây dựng nền báo chí tỉnh nhà ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhiều nhà báo đã thể hiện cái tâm, bản lĩnh, trách nhiệm trong nghề.

Với cái tâm và bản lĩnh ấy, nhiều nhà báo đã khẳng định tên tuổi của mình thông qua các giải báo chí truyền thống, giải ảnh thời sự báo chí hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu được tổ chức hàng năm nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam như một sân chơi nghiệp vụ cho các nhà báo (ảnh 2). Không chỉ hết mình trong công việc, những người làm báo tỉnh nhà còn tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau thông qua các hoạt động văn nghệ, thể dục - thể thao (ảnh 3).


Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu và nhiều cơ quan, ban ngành, địa phương cũng đã đến thăm hỏi, chúc mừng các cơ quan báo chí (ảnh 4). Đây là nguồn động viên, khích lệ cho những người làm báo tỉnh nhà nói riêng, các cơ quan truyền thông đại chúng nói chung có thêm động lực để tiếp tục đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

NHÓM PV

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.