Giáo dục - Học Đường

Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2015 Bạc Liêu: Rà soát công tác chuẩn bị kỳ thi

Thứ Tư, 24/06/2015 | 10:15

* Gần 1.500 cán bộ làm nhiệm vụ tại kỳ thi THPT quốc gia


(BL-CK) Sáng 24/6/2015, bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2015 tỉnh đã có buổi làm việc với các thành viên Ban chỉ đạo xung quanh công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi (ảnh).

Theo báo cáo của các thành viên, các sở, ban ngành, các mặt công tác chuẩn bị như: kiểm tra, thống kê các cơ sở lưu trú, các ký túc xá… để chuẩn bị chỗ ở cho thí sinh đã hoàn tất. Sở Tài chính cũng đã thông báo, niêm yết giá đối với giá cả thị trường, giá nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ… Lực lượng Công an tỉnh đã hoàn thành công tác chuẩn bị bảo vệ cho kỳ thi. Tỉnh đoàn đã thành lập lực lượng tiếp sức mùa thi…

Bà Lê Thị Ái Nam đã hoan nghênh tinh thần làm việc của các thành viên, các ban ngành, địa phương đã tích cực, chu đáo trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi. Đồng thời đề nghị ngành Giáo dục phối hợp với Trường đại học Bạc Liêu tăng cường giám sát các công việc liên quan đến chuyên môn của kỳ thi. Các ngành Công an, Y tế… tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn trật tự xã hội, an toàn giao thông trước và trong khi kỳ thi diễn ra… với quyết tâm tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2015 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

* Theo số liệu của Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2015 Bạc Liêu, trong những ngày diễn ra kỳ thi (từ 1 - 4/7/2015) sẽ có gần 1.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động làm nhiệm vụ ở 2 cụm thi. Đó là Cụm thi số 38 (Cụm thi liên tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu) và Cụm thi số 56 (Cụm thi địa phương)…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.