Giáo dục - Học Đường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Thị Ái Nam, Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2015: Bạc Liêu quyết tâm tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia 2015

Thứ Ba, 30/06/2015 | 08:54

Ngày mai (1/7), trên 12.000 thí sinh (TS) sẽ bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2015 ở 2 cụm thi liên tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu (cụm 38) và cụm địa phương (cụm 56). Trước giờ “G”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Thị Ái Nam, Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2015 khẳng định, Bạc Liêu đã sẵn sàng các điều kiện với quyết tâm tổ chức thành công kỳ thi. Bà Lê Thị Ái Nam cho biết:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Thị Ái Nam, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2015 động viên các thí sinh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015. Ảnh: C.K

Ngay từ đầu, UBND tỉnh đã xác định tầm quan trọng của kỳ thi nên đã thành lập Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2015. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, giao nhiệm vụ cho từng thành viên. Đến thời điểm này, các sở, ban ngành, địa phương đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ được giao là chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi.

UBND tỉnh chi kinh phí, giao Sở GD-ĐT phối hợp với UBND các huyện, thành phố sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm thêm trang thiết bị để phục vụ các điểm thi, Hội đồng in sao đề thi… Trường đại học Bạc Liêu - đơn vị được Bộ GD-ĐT giao chủ trì kỳ thi cũng đã phối hợp tốt với Sở GD-ĐT, Trường đại học Y Dược Cần Thơ chuẩn bị tốt các bước về chuyên môn, nhân sự… cho kỳ thi.

PV: Tại kỳ thi sẽ có trên 12.000 TS tham dự. Với số lượng TS (và số lượng phụ huynh tương đương) đông như thế, Ban chỉ đạo thi có biện pháp gì để bố trí nơi ăn, chốn ở cho các TS?

Bà Lê Thị Ái Nam: Số lượng TS dự thi năm nay tăng hơn 2 lần so với những kỳ thi bình thường mà tỉnh Bạc Liêu tổ chức trước đây. Do đó, áp lực về chỗ ăn, ở cho TS, nhất là TS đến từ Cà Mau (khoảng 6.000 TS) là rất lớn.

Để làm tốt khâu này, ngay từ đầu Ban chỉ đạo đã chỉ đạo Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND các huyện, thành phố khảo sát các cơ sở lưu trú trên địa bàn. Qua khảo sát, có 218 cơ sở lưu trú với trên 5.000 chỗ ở sẵn sàng phục vụ kỳ thi. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công công trình ký túc xá sinh viên của tỉnh. Chúng tôi còn huy động các ký túc xá, nhà nghỉ của các trường đại học, cao đẳng. Và hiện tại các ký túc xá đã sẵn sàng đón khoảng 1.800 TS vào ở miễn phí. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các huyện, thành phố vận động nhà khách của cơ quan, người dân… cho TS nghỉ trọ trong những ngày thi. Với sự huy động như thế, Bạc Liêu đã cơ bản bảo đảm chỗ trọ cho TS. Đối với các điểm ăn uống thì UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế tiến hành kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, giao UBND các huyện, thành phố mời tất cả các cơ sở kinh doanh ăn uống lại để phổ biến các vấn đề về niêm yết giá, ý thức phục vụ…

PV: Trong kỳ thi này, các TS thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được giúp đỡ như thế nào, thưa bà?

Bà Lê Thị Ái Nam: UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố phối hợp với các trường THPT trên địa bàn tiến hành khảo sát số lượng TS thuộc hộ nghèo, cận nghèo… để có biện pháp giúp đỡ. Năm nay số tiền hỗ trợ được tăng lên để đảm bảo TS có thể di chuyển đến những điểm thi từ thành phố về huyện, hoặc ngược lại. Chúng tôi phấn đấu tất cả TS đều có đủ điều kiện đi thi. Do các TS phải di chuyển đến các điểm thi khác địa bàn, nên chúng tôi chọn những điểm thi nằm trên địa bàn TP. Bạc Liêu và ven tuyến Quốc lộ 1A để thuận tiện cho các em trong vấn đề di chuyển. Ban chỉ đạo thi cũng chỉ đạo Sở GT-VT mở thêm các tuyến xe buýt riêng để phục vụ TS. Tỉnh đoàn cũng chuẩn bị đội ngũ thanh niên tình nguyện để tiếp sức mùa thi và thành lập các điểm hướng dẫn thông tin về nơi ăn, nghỉ, địa điểm thi cho TS; chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với Thanh tra giao thông tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TS đi thi.

Nhìn chung, qua quá trình triển khai thực hiện, đến thời điểm này các công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất khá tốt. Với sự chuẩn bị chu đáo đó, Bạc Liêu phấn đấu tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2015 an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

PV: Xin cảm ơn bà!

CHÂU KHÁNH

(thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.