Thể thao

U23 Việt Nam có thể rơi vào “bảng tử thần” ở VCK châu Á 2016

Thứ Tư, 01/07/2015 | 16:07

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mới đây vừa chia nhóm hạt giống vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2016, theo đó Việt Nam rơi vào nhóm 4 cùng Thái Lan, Trung Quốc và Yemen.

Mới đây, AFC đã căn cứ vào 3 chỉ số là vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, thành tích tại giải đấu mùa trước và thành tích tại vòng loại của các đội bóng vừa diễn ra để tiến hành phân nhóm hạt giống cho giải đấu. Xét cả 3 yếu tố trên, U23 Việt Nam đều thua thiệt so với đối thủ. Và theo kết quả vừa công bố thì đoàn quân của HLV Miura rơi vào nhóm 4 cùng với Thái Lan, Trung Quốc và Yemen.

Ở nhóm hạt giống số 1 là chủ nhà Qatar, Iraq (đương kim vô địch), Ả rập Saudi (á quân) và Jordan. Nhóm 2 bao gồm: Hàn Quốc, Úc, Nhật Bản, UAE. Nhóm 3 có sự góp mặt của Syria, Iran, CHDCND Triều Tiên và Uzbekistan.

Công Phượng trong vòng vây 2 cầu thủ Nhật Bản tại vòng loại U23 châu Á. Ở trận này U23 Việt Nam đã thua Nhật Bản 0-2. Ảnh: Bạch Dương

Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 130. Trong số 15 đội tham dự chúng ta chỉ nhỉnh hơn Thái Lan, CHDCND Triều Tiên và Yemen.

Trong khi đó, tại giải đấu được tổ chức vào năm 2013, U23 Việt Nam đạt kết quả khá kém khi không vượt qua được vòng sơ loại, chỉ có 3 điểm sau 5 vòng đấu. Còn tại vòng loại U23 châu Á 2016 vừa mới diễn ra, trong số 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (bảng B chưa đá), U23 Việt Nam chỉ đứng ở vị trí thứ 3 sau U23 Thái Lan và U23 Iran.

Theo kết quả phân nhóm hạt giống như trên, U23 Việt Nam đứng trước nguy cơ rơi vào bảng đấu gồm những đối thủ cực mạnh ngay tại vòng bảng.

Kết quả phân nhóm cụ thể

Nhóm 1: Qatar, Iraq, Ả rập Saudi, Jordan.

Nhóm 2: Hàn Quốc, Úc, Nhật Bản, UAE.

Nhóm 3: Syria, Iran, CHDCND Triều Tiên, Uzbekistan.

Nhóm 4: Thái Lan, Trung Quốc, Yemen, Việt Nam.


Có thể nhanh chóng điểm tên những đội bóng mạnh như Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, UAE, Iraq… Lễ bốc thăm chia bảng giải đấu sẽ được AFC tiến hành vào cuối năm nay.

Việc các đội tuyển Việt Nam thường xuyên rơi vào “bảng tử thần” không phải là điều quá ngạc nhiên do thứ hạng FIFA thấp và thành tích yếu kém ở các giải đấu châu lục trong quá khứ. Trước đó, U19 Việt Nam của HLV Guillaume Graechen cũng rơi vào bảng đấu có Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc ở Giải U19 châu Á 2014. Kết quả U19 Việt Nam đứng cuối bảng với chỉ 1 điểm sau 3 trận.

Vòng chung kết U23 châu Á tổ chức tại Qatar từ ngày 18 - 30/1/2016. Theo đó, 3 đội có thành tích cao nhất sẽ giành quyền đến Olympic Brazil.

C.Đ (theo Tinthethao.com.vn)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.