Xây dựng nông thôn mới

“Bông lúa vàng Việt Nam” - Nguyễn Văn Ga

Thứ Sáu, 03/07/2015 | 15:19

Dù đã ở tuổi 67, nhưng ông Nguyễn Văn Ga - hội viên Hội Cựu chiến binh ấp Nam Thạnh (xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi) luôn là tấm gương sáng cho con cháu và bà con chòm xóm học hỏi về tinh thần hăng say lao động, sản xuất…

Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1963, đến năm 1969, trên đường làm nhiệm vụ, ông Ga bị thương trong một trận đánh càn của địch. Đất nước độc lập, cả hai vợ chồng đều là thương binh nên cuộc sống luôn đối mặt với nhiều khó khăn.

Không chịu bó tay trước cảnh nghèo khó, ông Ga luôn nuôi ý chí thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Với tính kiên cường được rèn luyện trong quân đội, ông cùng vợ bắt tay vào làm kinh tế gia đình. Ngoài canh tác 7 công đất trồng lúa, ông còn đi làm phụ hồ, nhân công nhà máy xay xát lúa gạo, rồi đi suốt lúa mướn cho bà con... Hăng say lao động, cộng với việc tiết kiệm trong chi tiêu nên mỗi năm, từ số tiền tích lũy được, ông Ga mua thêm đất sản xuất. Năm 2006, ông Ga mạnh dạn đề xuất với chính quyền địa phương và kiên trì vận động bà con nông dân trong ấp tham gia thành lập hợp tác xã sản xuất lúa giống cho Công ty Giống nông nghiệp - thủy sản tỉnh. Bởi theo ông, sản xuất lúa giống bán cho công ty có giá cao hơn so với lúa hàng hóa trên thị trường từ 20 - 30 ngàn đồng/giạ. Vì vậy, lợi nhuận sau thu hoạch cũng tăng lên…

Qua nhiều năm hoạt động, đến nay các xã viên đều làm ăn khấm khá, nhiều hộ còn vươn lên làm giàu từ mô hình liên kết làm ăn theo kiểu tập thể này. Riêng gia đình ông Ga, với 26 công đất ruộng, mỗi năm trồng 3 vụ lúa, thu lãi hơn 160 triệu đồng. Với những thành công sau nhiều năm dài cật lực lao động, ông Nguyễn Văn Ga vinh dự được Bộ NN&PTNT tặng danh hiệu Bông lúa vàng Việt Nam; UBND tỉnh tuyên dương là Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Văn Mẫn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.