Đồng hành cùng nhà nông

Để liên kết vùng trở thành “chìa khóa” của tái cơ cấu

Thứ Sáu, 03/07/2015 | 15:53

Khi bàn về tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phần lớn người ta chỉ quan tâm đến việc lựa chọn các mô hình sản xuất hiệu quả, hoặc thay thế cây trồng - vật nuôi, mà ít quan tâm đến việc liên kết sản xuất. Trong khi thực tiễn sản xuất đã chứng minh: liên kết sẽ là “chìa khóa” tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ hiện nay.

Nông dân huyện Hòa Bình thu hoạch dưa hấu. Ảnh: Lâm Hỷ

Một trong những mục tiêu hàng đầu của tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp chính là tạo ra nhiều sản phẩm cho chất lượng tốt và mang lại giá trị gia tăng cao. Tuy nhiên, muốn thực hiện được mục tiêu này, phải tạo được sự liên kết vùng. Và chỉ có làm tốt liên kết vùng, có sự phân công lao động, sản phẩm, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp thì mới mong phát huy hiệu quả.

Đơn cử, đối với nghề sản xuất muối ở Bạc Liêu, doanh nghiệp liên kết và giúp diêm dân tiêu thụ muối, nhưng đầu ra lại gặp khó khăn. Thế là doanh nghiệp cũng chẳng giúp được gì diêm dân, muối sản xuất thừa ra cứ chất đống bỏ ngoài đồng. Trong khi nhiều tỉnh khác lại nhập muối, thậm chí nhập cả muối ngoại!?

Như vậy, nếu các địa phương làm tốt việc liên kết sẽ tránh được nạn “gánh củi về rừng”, giúp khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh đặc thù của mình.

Hay trong sản xuất rau màu, sản phẩm của nông dân làm ra không tiêu thụ được, vì hàng Trung Quốc cứ thay nhau nhập vào bán phá giá. Hoặc trong xuất khẩu thủy sản, cũng vì thiếu liên kết mà nhiều doanh nghiệp lại nhập tôm nguyên liệu từ nước ngoài vào chế biến để xuất khẩu, mặc dù Việt Nam cũng được xếp vào một trong những “mỏ tôm” của thế giới…

Phản ánh những bất cập trên để thấy sự liên kết vùng là rất quan trọng. Vì cùng với sự phân công sản xuất gắn với những thế mạnh đặc thù, sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc đầu tư đồng bộ theo mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thay vì đầu tư dàn trải như hiện nay. Đồng thời tránh được lãng phí, gây ô nhiễm môi trường từ sản xuất manh mún. Cụ thể như Bạc Liêu xác định là tỉnh chuyên tôm thì tập trung đầu tư đồng bộ về hạ tầng phát triển mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, tạo ra sản lượng lớn, chất lượng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu…

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, nếu không liên kết sẽ khó tạo ra sức cạnh tranh, tiếng nói chung, và quan trọng hơn là không giúp địa phương của mình phát huy được các thế mạnh mũi nhọn. Mặt khác, làm tốt liên kết vùng còn tác động tích cực đến sự phát triển chung của đất nước.

Hai Lúa

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.