Thể thao

Man City và cái giá của thương hiệu

Thứ Sáu, 03/07/2015 | 16:20

Phải thừa nhận một sự thật, rằng Việt Nam chưa từng bao giờ là điểm đến ưa thích của những thương hiệu bóng đá hàng đầu thế giới.

Vincent Kompany (trái) sẽ dẫn đầu dàn cầu thủ Man City thi đấu với ĐT Việt Nam. Ảnh: Internet

Cho tới tận ngày hôm nay, tức là đã hơn 1 tuần kể từ ngày thông tin Manchester City sang Việt Nam du đấu chính thức được người trong cuộc xác nhận, trang web chính thức của đội bóng xứ sở sương mù vẫn chưa cập nhật bất kỳ thông tin nào về Tour tại Việt Nam.

Đây có vẻ như là một điều kỳ lạ, vì thực tế đại diện của Man City đã đến Mỹ Đình cách đây vài ngày, và khá ấn tượng với cơ sở vật chất của chúng ta. Thêm nữa, với việc kế hoạch sang Indonesia bị phá sản, Việt Nam gần như là điểm khả dĩ nhất cho “gã nhà giàu” này trong chuyến du đấu tại châu Á. Nhưng nếu đúng là cả hai phía vẫn còn khúc mắc trong các điều khoản về hợp đồng, hay thậm chí là nếu mọi chuyện diễn ra xấu hơn, Man City không thể đến Việt Nam, thì người hâm mộ cũng không cần quá bất ngờ.

Kể từ thời điểm bóng đá Việt Nam hội nhập thế giới và khu vực, có rất ít những cái tên nổi tiếng chọn dải đất hình chữ S làm nơi du đấu.

Vấn đề ở đây là “thương hiệu” của chúng ta không đủ để các đội bóng lớn trên thế giới ngó ngàng đến. Arsenal đã phát triển được bao nhiêu thị phần sau chuyến du đấu tại Việt Nam? E là không nhiều. Việc mua những chiếc áo đấu “xịn” hay quà lưu niệm vẫn còn vô cùng xa lạ với người hâm mộ nước nhà. Các CĐV Việt Nam cũng không đủ tiềm lực kinh tế để có thể sang tận Emirates xem bóng đá, điều mà các hội CĐV ở Malaysia, Singapore hay Thái Lan vẫn thường làm.

Sự dè dặt mà M.U, Liverpool hay AS Roma, những câu lạc bộ từng được đánh tiếng là hoàn toàn dễ hiểu. Khác với Man City hay Arsenal, họ thực tế không có bất kỳ mối quan hệ đối tác truyền thống nào ở Việt Nam, như những gì Man City và Arsenal có với SHB hay HAGL. Và để mời những đội bóng nổi tiếng này đến Việt Nam (điển hình như Man Utd), không hề đơn giản một chút nào.

Man City đấu với ĐTQG ở Mỹ Đình, chắc chắn là rất vui, nhưng có lẽ chưa đủ để người hâm mộ thêm lạc quan về “thương hiệu” của bóng đá nước nhà.

C.Đ (TH)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.