Tình hình tội phạm 6 tháng đầu năm 2015: Nhiều vụ án có tính chất nghiêm trọng

Thứ Ba, 21/07/2015 | 09:25

Trong 6 tháng đầu năm 2015, tội phạm mới khởi tố tăng hơn so với cùng kỳ năm 2014 (tăng 30,5% số vụ, tăng 12,5% số bị can). Các tội mới khởi tố tập trung ở nhóm xâm phạm sở hữu, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, xâm phạm chế độ độc quyền quản lý của Nhà nước về các chất ma túy.

Công an huyện Phước Long lấy lời khai đối tượng vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: N.Q

Bên cạnh đó, hàng loạt các loại tội phạm khác đều tăng, như: trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy, giao cấu với trẻ em, hiếp dâm trẻ em…

Về loại tội phạm trong lĩnh vực sở hữu, kinh tế, cơ quan chức năng đã khởi tố 315 vụ với 225 bị can (tăng 55,9% số vụ so với cùng kỳ năm 2014), tập trung ở các tội trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản.

Về tội phạm trong lĩnh vực trật tự, trị an, xã hội, cơ quan chức năng đã khởi tố 152 vụ với 273 bị can (giảm hơn so với trước). Phần lớn là tội chống người thi hành công vụ; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý là bắt đầu xuất hiện loại tội phạm sử dụng công nghệ cao. Chúng sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (2 vụ với 1 bị can). Đơn cử như vụ Trương Hữu Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên bán hàng phụ gia xây dựng (trụ sở tại phường 5, TP. Bạc Liêu). Qua nhiều lần bán hàng cho Công ty TNHH Trang Khanh, Nguyên đã kê khống số lượng hàng, lừa đảo của Công ty Trang Khanh hơn 770 triệu đồng.

Tổng hợp số liệu cho thấy, ngày càng xảy ra nhiều vụ án với tính chất nghiêm trọng, các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, có tổ chức. Đặc biệt, ở nhóm tội xâm phạm trật tự an toàn xã hội, đã xảy ra nhiều vụ cố ý gây thương tích, giết người hầu hết chỉ vì mâu thuẫn nhỏ. Đối với nhóm tội phạm ma túy, phần lớn là hành vi mua bán nhỏ lẻ, đối tượng phạm tội chủ yếu là nghiện hút, phục vụ nhu cầu nghiện hút và thu lợi bất chính. Đối với nhóm tội tham nhũng, chức vụ, các đối tượng phạm tội đã lợi dụng sự sơ hở, quản lý thiếu chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện hành vi phạm tội.

Đánh giá nguyên nhân phát sinh tội phạm, các cơ quan tiến hành tố tụng cho rằng, do sự thiếu cảnh giác của người dân trong việc quản lý tài sản, quản lý thông tin về tài sản của mình, dẫn đến tài sản bị chiếm đoạt. Mặt khác, do tác động mặt trái của nền kinh tế đa thành phần, sự xâm hại của các loại văn hóa phẩm không lành mạnh, ý thức kém trong việc chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân, công tác quản lý, giáo dục của nhà trường, gia đình và xã hội đối với trẻ em chưa được thực hiện tốt… từ đó dẫn đến phát sinh tội phạm là người chưa thành niên, các đối tượng là trẻ em bị xâm hại. Đồng thời, từng lúc, từng nơi công tác quản lý hành chính chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, dẫn đến tội phạm có điều kiện phát sinh.

Kim tuấn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.