Thanh thiếu niên

Tuổi trẻ Bạc Liêu: Chung tay chăm lo các gia đình chính sách

Thứ Bảy, 25/07/2015 | 17:17

Thời gian qua, tuổi trẻ Bạc Liêu luôn thể hiện lòng biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu cho cuộc sống thanh bình hôm nay một cách thiết thực, ý nghĩa nhất. Nhiều hoạt động chăm lo cho thương binh, gia đình chính sách được tổ chức thường xuyên, mang đến tình cảm ấm áp của thế hệ trẻ đối với những người đã chịu nhiều mất mát, hy sinh trong quá khứ hào hùng.

UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Bạc Liêu có hơn 3.500 anh hùng, liệt sĩ hy sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, cùng với các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước dành cho người có công, thì tuổi trẻ Bạc Liêu cũng có nhiều hoạt động chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách. Những hoạt động này thể hiện tinh thần nhiệt huyết và lòng tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ và người thân của các anh hùng đã hy sinh cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng. Theo đó, các cấp bộ Đoàn tập trung hỗ trợ những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế bằng cách tặng ao cá để họ có thêm thu nhập, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Việc đỡ đầu gia đình thương binh cũng được thực hiện khá tốt. Cùng với đó, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, sửa chữa nhà, tổ chức khám bệnh… được Đoàn Thanh niên thường xuyên thực hiện. 6 tháng đầu năm 2015, các cấp bộ Đoàn đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng hơn 1.380 suất quà cho gia đình chính sách. Ngoài ra, các bạn trẻ còn tổ chức khám chữa bệnh cho các gia đình chính sách; làm vệ sinh, trồng hoa ở các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ...

Anh Phạm Thành Phước - Phó Bí thư Tỉnh đoàn tặng quà gia đình chính sách huyện Hồng Dân. Ảnh: H.L

Anh Phạm Thành Phước, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: “Chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng là trách nhiệm của Đoàn Thanh niên nhằm thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ đối với người có công với nước. Tuổi trẻ Bạc Liêu rất nhiệt huyết và tận tâm với công tác này”.

SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG TRI ÂN

Đối với thế hệ trẻ nói riêng, người dân Việt Nam nói chung, ngày 27/7 là dịp để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã góp công sức, xương máu trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ, với tình cảm chân thành, 200 đoàn viên - thanh niên huyện Vĩnh Lợi tiến hành làm vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ huyện tại xã Vĩnh Hưng và Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở các xã, thị trấn; thăm hỏi và tặng 68 phần quà cho thương binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng 11 ao cá, 9 vườn cây cho các gia đình chính sách phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Huyện đoàn Vĩnh Lợi còn tổ chức cho 300 đoàn viên - thanh niên thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện.

Nhằm tri ân người có công, Huyện đoàn Hòa Bình tổ chức làm vệ sinh xung quanh các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thăm hỏi và tặng 25 phần quà cho các gia đình có công với cách mạng ở 4 xã: Vĩnh Hậu, Vĩnh Hậu A, Vĩnh Mỹ A và Vĩnh Thịnh. Tuổi trẻ huyện Hòa Bình còn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện thông qua việc sửa chữa nhà tình nghĩa, tình thương trên địa bàn huyện.

Với mục đích giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh, sinh viên, các trường phổ thông trong tỉnh cũng tổ chức hoạt động ôn lại truyền thống ngày 27/7, kể chuyện về lịch sử địa phương cho học sinh nghe… Còn các trường đại học, cao đẳng thì tổ chức cho sinh viên về nguồn tặng quà các gia đình chính sách; tặng nhà nhân ái; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo; giao lưu văn nghệ phục vụ người dân…

HOÀNG LAM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.