Đánh bắt thủy sản mùa mưa bão: Ngư dân mạo hiểm ra khơi bằng tàu nhỏ
Giữa mùa mưa bão, mỗi ngày hàng trăm ngư dân trên những con tàu nhỏ đánh bắt ven bờ vẫn mạo hiểm ra khơi để mưu sinh. Vì chén cơm manh áo, người đi biển bất chấp sóng to gió lớn luôn rình rập đe dọa tính mạng, tài sản. Trong khi đó, mong mỏi được vay vốn đóng tàu thì vẫn mãi là chuyện xa vời.
Ngư dân xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình chuẩn bị ngư lưới cụ cho chuyến ra khơi. Ảnh: P.Đ |
Biển động, trong khi những tàu lớn neo đậu trong bờ chờ đến khi sóng yên biển lặng mới ra khơi, nhưng ngư dân trên những chiếc tàu nhỏ vẫn phải đi đánh bắt để mưu sinh. Ông Võ Hoàng Lợi (ấp 12, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) nói: “Gần 20 năm sống bám biển, gia đình tôi luôn đối mặt với khó khăn. Do không có tiền đóng tàu lớn nên tôi đành mua ghe nhỏ đánh bắt ven bờ với đủ nghề như: xúc cá kèo giống, đặt đục, đẩy te... Nguồn sống của cả gia đình hàng ngày đều phụ thuộc vào nghề biển nên dù có sóng gió cũng phải đi. Chỉ khi nào biển động dữ dội mới nghỉ”.
Điều đáng nói là các tàu thuyền có công suất nhỏ được trang bị hết sức thô sơ, công suất của mỗi tàu thường từ 10 - 20CV (mã lực). Cũng có những ngư dân vì nghèo khó nên đánh bạo, làm liều dùng những vỏ lãi composite để ra khơi đánh bắt. Những phương tiện đánh bắt thô sơ này luôn đối diện với hiểm nguy chực chờ.
Một ngày đánh bắt của ngư dân trên những con tàu nhỏ thường bắt đầu từ 1 giờ sáng và kết thúc vào buổi chiều. Bà con mang theo cơm nước lên ghe và ra khơi thả câu, đánh lưới. Với nhiều loại ngư cụ, họ bắt tất cả những loài thủy sản ven bờ như các loại cá, tôm, cua giống, con ruốc… Trung bình ngư dân trên mỗi con tàu nhỏ có thể kiếm được từ 100.000 đến 1 triệu đồng/ngày. Anh Huỳnh Văn Chương (ấp 14, xã Vĩnh Hậu) bày tỏ: “Đánh bắt thủy sản trên những con tàu nhỏ rất nguy hiểm. Song, do không có tiền đóng tàu lớn nên phải đành chịu. Nghề này thu nhập rất bấp bênh, ngày nào đánh bắt được thì có vài trăm ngàn đồng, cũng có khi chỉ được vài chục ngàn đồng, lỗ tiền dầu. Không ít người bỏ nghề lên các thành phố lớn tìm việc khác để làm”.
Nhằm giúp ngư dân trên những con tàu nhỏ mưu sinh an toàn lại không tàn phá tài nguyên thủy sản ven bờ, ông Nguyễn Trường Hận, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đông Hải, cho rằng: “Thiết nghĩ, về lâu dài, cần đẩy mạnh việc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã đánh bắt thủy sản và khuyến khích ngư dân tham gia. Đồng thời, có biện pháp hỗ trợ ngư dân vay vốn đóng tàu lớn hơn 90CV để vươn khơi, vì phần lớn bà con thiếu vốn. Bên cạnh đó là đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho ngư dân để bà con có thể khai thác, đánh bắt thủy hải sản xa bờ”.
Tuy nhiên, đó là chuyện lâu dài, còn hiện tại, những ngư dân trên những con tàu nhỏ, cũ kỹ vẫn hàng ngày “vật lộn” với sóng gió để làm kế sinh nhai. Và họ vẫn luôn ao ước có nguồn vốn đóng tàu lớn để vươn ra khơi xa đánh bắt.
Phạm Đoàn
- Bắt quả tang hơn 6,5 triệu con tôm giống chưa qua kiểm dịch
- Huyện Phước Long: Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đạt hơn 99%
- Thả hơn 4,7 triệu con tôm giống xuống biển để tái tạo nguồn lợi thủy sản
- Công nhận xã Hiệp Thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục
- Nhận ngay ưu đãi cùng khuyến mại nạp thẻ VinaPhone tháng 4/2024