Nâng cao hiệu quả công tác, vì nhân dân phục vụ

Thứ Ba, 28/07/2015 | 10:06

Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TX. Giá Rai tiếp tục được giữ vững, củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với lực lượng công an thị xã.

Lực lượng công an bảo vệ an ninh trật tự trong đêm diễn ra lễ công nhận TX. Giá Rai. Ảnh: M.Đ

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an thị xã đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban ngành, MTTQ, đoàn thể phối hợp giải quyết tốt nhiều vấn đề. Quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy của Công an thị xã, tăng cường lực lượng cho các đội chủ công, mũi nhọn và Công an các phường, xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; đồng thời quan tâm tập huấn bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho lực lượng điều tra viên, cán bộ làm công tác điều tra, quản lý nhà tạm giữ.

Xác định công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một biện pháp công tác của ngành, là nền tảng của thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc ở cơ sở, nên Công an TX. Giá Rai đã tham mưu cho UBND thị xã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác vận động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống và tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, cảm hoá giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cư, xây dựng gia đình an toàn, ấp an toàn về an ninh trật tự. Qua phát động, quần chúng đã cung cấp cho Công an 412 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng, đưa kiểm điểm trước dân 21 đối tượng. Đặc biệt là xây dựng mới 3 mô hình và nhân rộng 3 mô hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ an ninh trật tự. Nâng tổng số mô hình điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện lên 8 mô hình phòng, chống tội phạm.

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu gắn với khẩu hiệu hành động cán bộ chiến sĩ Công an TX. Giá Rai “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác, vì nhân dân phục vụ”. Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an thị xã luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động trên, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đơn vị, các đội nghiệp vụ, các Chi ủy chi bộ và từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ đều đăng ký các công trình, phần việc thực hiện đạt hiệu quả như: Đội Cảnh sát QLHC về TTXH với phương châm: “Hết việc không hết giờ, vì nhân dân phục vụ”; Đội CSGT-TTCĐ: “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”; Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH: “Việc phải làm dù nhỏ cũng làm, việc trái dù nhỏ cũng tránh”; Đội Tổng hợp: “Tham mưu kịp thời, chính xác, hiệu quả”; Đội ANND: “Vì bình yên cuộc sống”...

Qua đó, từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, luôn đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc; tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất cách mạng; thực hiện tiết kiệm, chống mọi biểu hiện quan liêu; có nhiều cá nhân mưu trí dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tận tụy trong công việc, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

KIM KIM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.