An toàn giao thông

Một nửa số vụ gây TNGT là giới trẻ: Cần sự giáo dục thật sự nghiêm khắc

Thứ Ba, 28/07/2015 | 10:14

Hầu hết những thanh niên sau khi gây tai nạn giao thông (TNGT) làm chết người đều cảm thấy hối hận, ray rứt, ám ảnh…; thế nhưng 100% những người được hỏi đều có chung câu trả lời: Chưa hề có cảm giác bất an vì những hành vi của mình, cho đến khi tai nạn xảy đến.

Đoàn viên - thanh niên tham gia tuyên truyền ATGT. Ảnh: T.H

Những năm gần đây, tỷ lệ giới trẻ là thủ phạm gây ra TNGT nghiêm trọng luôn ở mức cao. Trên địa bàn tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2015, có 50% người gây TNGT là thanh niên có tuổi đời từ 18 đến dưới 27 tuổi. Đây không chỉ là sự trăn trở cho tổ chức Đoàn mà còn là thực trạng đáng báo động trong toàn xã hội.

Cùng với nhiều tổ chức, địa phương, những năm gần đây Tỉnh đoàn đã huy động sức trẻ tham gia vào các mô hình, hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT). Nhiều mô hình, hoạt động tuyên truyền, giáo dục, động viên tuổi trẻ tham gia giữ gìn trật tự ATGT như: Thanh niên tình nguyện; Cổng trường ATGT; các hoạt động cho thanh niên - học sinh ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông; tuyên truyền về Luật Giao thông trong trường học; Hội thi ATGT trong sinh viên, đoàn viên - thanh niên… liên tục được tổ chức. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng, thanh niên cũng chính là đối tượng vi phạm và gây TNGT nhiều nhất hiện nay.

Để giải quyết vấn đề này, cũng như để đoàn viên - thanh niên thực hiện tốt ATGT, nhiều ý kiến cho rằng, cần xây dựng được văn hóa ứng xử chuẩn mực với giao thông. Từ những hạt nhân điển hình này mà nhân rộng ra để tạo sức lan tỏa trong giới trẻ, làm văn hóa giao thông đi sâu vào nhận thức và tất yếu thay đổi được hành vi theo hướng tốt nhất. Một thủ lĩnh Đoàn cho rằng, việc tuyên truyền ATGT cho đoàn viên - thanh niên hiện nay chỉ được thực hiện rải rác, hời hợt theo kiểu “nhỏ giọt”, chưa có chiều sâu nên hiệu quả hạn chế. Ngoài việc giáo dục thanh niên chấp hành tốt các quy định pháp luật, biết tôn trọng và quý trọng sự an toàn của chính mình, người cùng đi trên đường thì cần phát huy trí tuệ và sự tiên phong của thanh niên trong sáng kiến và thực hiện những giải pháp giảm thiểu TNGT trong giới trẻ, xã hội.

Theo đề xuất của hiệu trưởng một trường THPT ở TP. Bạc Liêu thì cần xây dựng chương trình và phương pháp giáo dục về ATGT tích cực ngay từ cấp tiểu học. Đặc biệt, tăng những buổi học về thực tiễn, thực hành để các em tận mắt học về những lỗi vi phạm và hậu quả các vụ tai nạn. Cách này sẽ tác động mạnh hơn đến ý thức và nhận thức của trẻ gấp trăm lần chuyện “nhồi” vào đầu các em kiến thức sách vở.

Vấn đề thanh niên là thủ phạm gây ra nhiều vụ TNGT chết người đang gây nhiều sự chú ý và lên án của dư luận. Cách tốt nhất để nói không với những hậu quả TNGT là phòng tránh chứ không phải là ân hận và tìm cách khắc phục hậu quả. Trong số thanh niên là thủ phạm gây TNGT, hầu hết đã nhiều lần coi thường và vi phạm các quy định về ATGT. Điều cần nhất là họ phải được giáo dục thật sự nghiêm khắc, bằng chế tài của pháp luật, bằng trách nhiệm của gia đình và bằng kỹ năng mà tổ chức Đoàn và xã hội trang bị.

Mai Đinh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.