Giáo dục - Học Đường

Tuyển sinh đầu cấp ở TP. Bạc Liêu: Căng thẳng đầu vào

Thứ Tư, 29/07/2015 | 16:47

Theo thông tin từ các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn TP. Bạc Liêu thì trong năm học mới 2015 - 2016 chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp sẽ có nhiều biến động so với năm học trước. Chính vì vậy, tình hình tuyển sinh năm học mới đã bắt đầu nóng lên.

Học sinh lớp 1 bước vào năm học mới. Ảnh minh họa: Ảnh: C.K

Dù hiện tại chưa hết mùa hè, nhưng nhiều phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 đã bắt đầu “chiến dịch” chạy trường. Theo ghi nhận của chúng tôi, đến thời điểm này các trường tiểu học trên địa bàn TP. Bạc Liêu, nhất là các trường điểm như: Phùng Ngọc Liêm, Kim Đồng, Lê Văn Tám… đã “kết” danh sách học sinh lớp 1 của năm học mới. So với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1 của năm trước thì năm học mới này, TP. Bạc Liêu tuyển mới 2.019 học sinh lớp 1, giảm 557 học sinh. Trong đó, một số trường đã giảm số lớp và số học sinh so với năm học trước. Cụ thể, năm học 2014 - 2015, Trường tiểu học Kim Đồng tuyển mới 265 học sinh lớp 1 cho 6 lớp, nhưng trong năm học mới này chỉ tuyển 210 học sinh/5 lớp. Năm trước Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm tuyển 6 lớp 1 thì năm học mới này chỉ tuyển 5 lớp 1 với 213 học sinh. Năm nay Trường tiểu học Lê Văn Tám tuyển mới 338 học sinh/8 lớp, giảm 1 lớp so với năm trước…

Trái lại, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 của các trường THCS trên địa bàn TP. Bạc Liêu năm nay tăng lên so với năm học trước. Cụ thể, Trường THCS Võ Thị Sáu sẽ tuyển 509 học sinh, so với năm học trước tăng gần 30 chỉ tiêu. Trường THCS Lê Thị Cẩm Lệ tuyển mới 362 học sinh, tăng 46 chỉ tiêu so với năm trước…

Theo ngành Giáo dục TP. Bạc Liêu, sở dĩ có sự biến động về chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp là do có sự biến động về số học sinh trên địa bàn theo từng năm học. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục cũng căn cứ vào điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của từng trường học để phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho phù hợp. Tuy nhiên, việc tuyển sinh vẫn phải đáp ứng được yêu cầu huy động tối đa trẻ đến tuổi vào lớp, nhất là trẻ 5 tuổi vào lớp Lá và trẻ 6 tuổi vào lớp 1 để bảo đảm và nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, đảm bảo tất cả trẻ đủ 6 tuổi được vào lớp 1 theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước…

Năm nào cũng vậy, gần đến năm học mới là lại nóng lên chuyện tuyển sinh của các trường, nhất là các trường điểm. Trong đó, “nóng nhất” là tuyển sinh trái tuyến ở các lớp đầu cấp. Và với việc giảm số lớp, số học sinh ở các trường điểm trong năm học mới này thì chuyện “chạy trường, chạy lớp” lại càng căng thẳng hơn. Theo chỉ đạo của UBND TP. Bạc Liêu, công tác tuyển sinh năm học mới 2015 - 2016 phải đảm bảo tính công bằng, chính xác, khách quan, đúng kế hoạch, không để xảy ra tình trạng học sinh “ngồi nhầm lớp” và những tiêu cực khác (nếu có). Ngành Giáo dục phải tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho phụ huynh thấy được trách nhiệm, vai trò của mình trong việc đưa con em đến trường, việc phối hợp giữa ba môi trường giáo dục: gia đình - nhà trường - xã hội ngày càng đạt hiệu quả cao…

CHÂU KHÁNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.