Tòa Soạn - Bạn đọc
Tội trộm cắp hay cướp giật?
Hỏi: Cháu tôi 17 tuổi, vì mê chơi game nên hay trộm cắp tài sản lặt vặt trong nhà. Tháng 5 vừa rồi, trong lúc đi uống cà phê với nhóm bạn, cháu tôi thấy một chiếc xe máy đậu ở quán không ai trông coi nên đã lấy trộm. Khi vừa dắt xe ra chuẩn bị chạy thì chủ xe phát hiện, tri hô và đuổi theo. Cháu tôi lên xe phóng đi một đoạn thì quăng xe lại và tiếp tục bỏ chạy. Sau đó, cháu tôi bị bắt tạm giam về tội cướp giật tài sản. Tuy nhiên, theo lời khai của cháu tôi thì nó chỉ trộm tài sản thôi, khi nhìn thấy xe không ai trông coi thì trộm chứ không phải cướp.
Xin hỏi với những tình tiết trên thì cháu tôi phạm tội cướp giật hay trộm cắp? Mức án như thế nào?
N.V.S (TP.Bạc Liêu)
Trả lời: Theo các thông tin mà bạn cung cấp thì ý định ban đầu của cháu bạn là trộm cắp tài sản và cháu bạn đã có hành vi lén lút để trộm chiếc xe của người khác (không có người trông coi). Tuy nhiên, khi chủ xe phát hiện, tri hô và đuổi theo, cháu bạn đã nhanh chóng bỏ chạy cùng với tang vật là chiếc xe trước sự chứng kiến của chủ xe. Hành vi ban đầu của cháu bạn đúng là trộm cắp (nếu sau đó không ai phát hiện việc cháu bạn lấy chiếc xe mang đi), còn khi có người phát hiện, rượt đuổi theo mà cháu bạn vẫn ngang nhiên mang theo tang vật trộm bỏ chạy thì hành vi này đã đủ cấu thành tội cướp giật tài sản. Nên tội danh của cháu bạn đã thay đổi, được chuyển hóa từ tội trộm cắp tài sản thành tội cướp giật tài sản theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Hình sự. Vì theo quy định tại Điều 136 thì tội cướp giật tài sản là hành vi nhanh chóng chiếm đoạt tài sản một cách công khai.
Hành động nhanh chóng bỏ chạy cùng với chiếc xe máy khi có tiếng tri hô, cháu bạn đã công khai cho chủ sở hữu chiếc xe máy biết ý định chiếm đoạt tài sản và bỏ chạy với mong muốn chủ sở hữu chiếc xe không kịp phản ứng ngăn cản để cháu bạn có thể lấy tài sản tẩu thoát. Do đó, việc cháu bạn bị bắt về tội cướp giật tài sản là hoàn toàn đúng.
Về tuổi chịu trách nhiệm hình sự, do cháu bạn đã 17 tuổi nên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
Khoản 1, Điều 136, BLHS năm 1999 quy định “người nào cướp giật tài sản của người khác thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm”. Tuy nhiên, cháu bạn chưa đủ 18 tuổi nên có thể được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ là người chưa thành niên.
Thân ái!
Luật gia KIM PHƯỢNG
- Sở TN-MT: Triển khai thực hiện tốt 21/23 kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh
- Chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lãnh 15 năm tù
- Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều tiếp Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh
- Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Đền thờ Bác Hồ nhân dịp lễ 30/4