Nhịp sống đô thị

Cần loại bỏ thói quen xả rác bừa bãi

Thứ Năm, 30/07/2015 | 16:19

Nếu chứng kiến cảnh công nhân vệ sinh phải dùng tay móc từng cọng rác bị kẹt trong các ống cống những ngày mưa lớn, chúng ta mới thấu hiểu nỗi nhọc nhằn và vất vả của họ. Bởi, không móc thì cống bị nghẹt, nước không thông và gây ngập…

Công nhân vệ sinh thu gom rác thải trên địa bàn phường 3 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: Lâm Hỷ

Vấn nạn vứt rác bừa bãi đã được nói nhiều, bàn nhiều, nhưng vẫn còn tồn tại. Hình ảnh phản cảm này vẫn thường xuyên diễn ra. Ngay cả những tuyến đường chính được bố trí thùng rác công cộng, nhưng nhiều người vẫn cứ thích bỏ rác ngoài thùng!? Đó là chưa nói đến chuyện đổ rác đúng giờ thì ngành quản lý phải nhắc đi, nhắc lại nhiều lần, nhưng số người tuân thủ chẳng là bao! Thế là những bọc rác thải này bị súc vật bới móc, gây ô nhiễm và làm mất vẻ mỹ quan đô thị.

Vậy đâu là nguyên nhân của vấn nạn trên? Có người nói với Tư Đô Thị rằng: bên cạnh việc thiếu ý thức của một số người, còn có trách nhiệm của ngành quản lý. Bởi ở những tuyến đường nào bị xếp vào điểm nóng về ô nhiễm môi trường là ngành quản lý, địa phương cứ tổ chức ra quân thu gom, xử lý rác thải, thay vì xử phạt các hộ vi phạm. Bằng chứng là tại tuyến kênh hở (thuộc phường 2, phường 5 - TP. Bạc Liêu), các ban ngành, đoàn thể cứ ra quân làm vệ sinh môi trường, thậm chí nạo vét bằng cơ giới. Thế nhưng, ở đầu kênh đang múc rác, thì ở cuối kênh lại có người bỏ rác!?...

TP. Bạc Liêu đã là đô thị loại II và mọi người đang chung tay xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp, văn minh. Vì vậy, mong bà con hãy sống có ý thức và hành động có trách nhiệm, chứ cứ xả rác bừa bãi hoài coi sao được!

Tư Đô Thị

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.