Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Nỗ lực đưa nguồn điện đến với người dân

Thứ Năm, 30/07/2015 | 16:20

Trong tiến trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, TP. Bạc Liêu đặc biệt quan tâm đến phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là lưới điện. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khách quan, nên đến nay vẫn còn nhiều tuyến trên địa bàn thành phố vẫn chưa có điện. Chính quyền thành phố đang thực hiện nhiều biện pháp, nỗ lực hết mình để đưa nguồn điện đến với người dân.

Công nhân Công ty Điện lực Bạc Liêu phát triển lưới điện phục vụ các hộ dân trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: P.Đ

Đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố vẫn còn 89 tuyến với 1.284 hộ chưa có điện. Trong đó, xã Vĩnh Trạch Đông còn đến 303 hộ, phường 2 là 273 hộ, xã Hiệp Thành 182 hộ…

Để có điện sinh hoạt, hộ dân ở các tuyến trên phải tự bỏ tiền ra mua dây, cặm cột, trả tiền điện với giá đắt đỏ. Nhiều hộ sử dụng chung một đường dây, không đủ tải nên các loại bóng đèn và mô-tơ bơm nước bị cháy liên tục. Các thiết bị điện thông thường như nồi cơm điện cũng chỉ sử dụng được vào giờ thấp điểm.

Bà Lê Thị Sành ở hẻm Vườn Tre (phường 2, TP. Bạc Liêu) than thở: “Mấy chục năm qua chúng tôi luôn mong mỏi có đồng hồ điện riêng để sử dụng. Cả xóm 54 hộ mà chỉ có 2 đồng hồ điện. Chủ hộ chia hơi mỗi ký điện 5.000 đồng. Dù mang tiếng ở thành phố nhưng nhiều hộ còn sử dụng củi, dầu để nấu cơm, trời nóng không dám bật quạt máy… Có những hộ ở đây mua sắm đủ các vật dụng như tủ lạnh, máy giặt… nhưng chỉ để trưng bày vì không đủ điện để sử dụng”.

Trước những trăn trở của người dân tuyến hẻm Vườn Tre cũng như nhiều tuyến khác trên địa bàn, TP. Bạc Liêu đã thực hiện nhiều biện pháp như phối hợp với các cơ quan hữu quan khảo sát các tuyến bức xúc về điện, tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân… sau đó cùng bà con bàn biện pháp tháo gỡ.

Tuy nhiên, thực hiện việc cung cấp điện cũng không phải là vấn đề đơn giản, một phần do không giải phóng được mặt bằng để cắm cột điện, hoặc nơi đó chưa đủ điều kiện để đầu tư lưới điện. Mặt khác, do vốn đầu tư lưới điện chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách tỉnh, ngành Điện lực và vốn vay, nên thành phố không thể lắp đặt điện một cách đồng bộ, mà chỉ có thể phân kỳ mắc điện cho người dân sử dụng. Theo đó, đến hết quý 2/2015, thành phố sẽ tranh thủ mọi nguồn lực, bằng mọi biện pháp hoàn thành cấp điện 3 tuyến bức xúc nhất hiện nay, đó là tuyến hẻm Vườn Tre (phường 2), tuyến dự án treo 577 (phường 2) và tuyến phía sau Hồ Nam (phường 1).

Ông Trần Ngọc Diệp, Phó phòng Kinh tế TP. Bạc Liêu, bày tỏ: “Để có thể làm được điều này, thành phố hy vọng người dân cùng góp sức thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm (người dân bỏ vốn, ngành Điện lực thi công). Trước mắt là cần có mặt bằng để cắm cột điện. Như vậy thì việc mắc điện mới có thể hoàn thành nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt cũng như sản xuất, kinh doanh cho bà con. Thực hiện Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, TP. Bạc Liêu đang phối hợp với Sở Công thương khảo sát thực tế các tuyến để kịp thời cấp điện cho người dân”.

Mặc dù còn gặp khó khăn trong việc đưa điện đến với người dân, song cấp ủy, chính quyền TP. Bạc Liêu vẫn luôn nỗ lực để có thể giúp người dân tiếp cận các nguồn điện. Đây là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thụ hưởng các dịch vụ xã hội của người dân. Đồng thời còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong giữ vững an ninh chính trị - quốc phòng địa phương.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.